Tin tức 24h

Sắp trình luật về tiếp dân

Trong phiên họp tuần tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trình dự án luật Tiếp công dân.

Chủ tịch QH: Người dân quyết định Hiến pháp

 Nhiều người nói để dân phúc quyết thì đây, Đảng đang để dân góp ý. Vậy là họ quyết định Hiến pháp này - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.

Đừng làm khổ dân vì hộ khẩu

Đa số bạn đọc ngỡ ngàng với quy định mới của dự thảo luật Cư trú về việc người xuất cảnh từ 2 năm trở lên sẽ bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu.

Đi nước ngoài 2 năm bị xóa tên khỏi hộ khẩu?

Đi nước ngoài 2 năm trở lên bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu, nơi đăng ký thường trú phải là nơi tạm trú… - nội dung dự thảo luật Cư trú vừa được trình Ủy ban Thường vụ QH sáng 26/2.

Ông Hoàng Hữu Phước còn viết 'tiền nhân Việt… ngu xuẩn'

Vào blog giao lưu của ĐBQH Hoàng Hữu Phước với cử tri để xem lại sự “phục thiện” của ông này sau khi xúc phạm rồi xin lỗi ĐBQH Dương Trung Quốc. Thế nhưng, tôi phát hiện ra điều đáng kinh ngạc hơn.

Đừng phụ lá phiếu của dân

Hầu hết phản hồi của độc giả VietNamNet không đồng tình với ông Hoàng Hữu Phước về những lý lẽ ĐBQH này dùng trong bài viết công kích ĐB Dương Trung Quốc và cả về lời xin lỗi sau đó.

ĐB Quốc lên tiếng sau khi ĐB Phước xin lỗi

Anh Phước đã có lời xin lỗi thì mình vui vẻ nhận lời thôi. Đấy là ứng xử tối thiểu - ĐBQH Dương Trung Quốc phản hồi về trả lời phỏng vấn của ĐB Hoàng Hữu Phước.

ĐB Hoàng Hữu Phước xin lỗi ĐB Dương Trung Quốc

 Thừa nhận việc tranh luận trên blog đã đi quá xa, đại biểu QH TP.HCM Hoàng Hữu Phước có lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc.

'Hoa khôi' nghị trường tính lập facebook

Thừa nhận mình còn ít tuổi, chưa có kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, đại biểu Vũ Thị Hương Sen đang nghĩ đến việc lập facebook cá nhân để kết nối với các cử tri trẻ.

Chuyện ông nghị tranh luận 'tay bo' với bộ trưởng

Chất "Quảng Nôm" bộc trực trong cách chọn vấn đề, hỏi xoáy nếu bộ trưởng nào trót nói quanh. Muốn tìm ĐBQH Ngô Văn Minh, hẳn phải quan sát những người đang bị phóng viên "quây".

Không ai là sao nghị trường

Một số đại biểu QH có cách đặt vấn đề và diễn đạt ý kiến rất thuyết phục, do vậy có khả năng ảnh hưởng đến các đại biểu khác - PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, đại biểu tỉnh Hòa Bình chia sẻ.

Tăng trách nhiệm của kiểm toán trong chống tham nhũng

Kiểm toán phải khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình, kiểm tra, giám sát và đấu tranh chống tham nhũng.

Càng 'chạy' phiếu càng mất uy tín

 "Chạy phiếu tín nhiệm chỉ làm mất uy tín thêm thôi. Ai mà chạy, càng chạy càng mất uy tín", Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Huỳnh Thành Lập khẳng định.

Có thế lực ngầm nào đang chờ cứu BĐS?

Cung cầu chênh lệch nhưng sao giá nhà đất không giảm theo giá trị thực. Liệu có thế lực ngầm nào mong chờ giải cứu? - Chủ tịch TĐ Than Khoáng sản hỏi Bộ trưởng Xây dựng.

ĐBQH dành thời gian nghe ý kiến về Hiến pháp

Trong thư mời gọi các ĐBQH góp ý cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Chủ tịch QH viết, các ĐBQH cần dành thời gian thích đáng nghiên cứu ý kiến của người dân để chắt lọc thành ý kiến của chính mình.

Sẽ sản xuất thuốc độc cho án tử hình

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho hay, Việt Nam sẽ tự sản xuất thuốc độc để phục vụ chủ trương tiêm thuốc độc với các án tử hình.

Tháng 5 lấy phiếu tín nhiệm nhân sự cấp cao

Theo nghị quyết vừa được Thường vụ QH thông qua sáng nay, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện ngay tại kỳ họp QH tháng 5 tới.

Sửa luật Đất đai: Thu hẹp quyền nhà nước

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi vừa trình Thường vụ QH chiều nay đã được sửa theo hướng thu hẹp bớt một số quyền của nhà nước.

Chưa rõ cơ chế thu hút nhân tài

Mặc dù đã đưa ra những ưu đãi cụ thể với mục tiêu trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ song dự thảo luật Khoa học Công nghệ sửa đổi vẫn bị "phê" là chưa có điểm gì mới thu hút.

Hạn chế 'đẻ' thêm ngày kỷ niệm

Cả nước hiện có đến hơn 500 ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, các tổ chức và địa phương.

Chốt quy trình lấy phiếu tín nhiệm

 Quy trình hướng dẫn cách lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại QH sẽ được thông qua trong phiên họp Ủy ban Thường vụ QH đầu tuần tới.

Đề xuất quyền phúc quyết của dân với Hiến pháp

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) đề nghị dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi được QH thông qua thì phải trưng cầu ý dân trước khi có hiệu lực.

Tạo điều kiện để dân thể hiện chính kiến về Hiến pháp

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp là việc hệ trọng quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của nhân dân.

Những 'bóng hồng' chốn nghị trường

Nghiêm túc, đầy trách nhiệm đến độ quyết liệt khi phát biểu trong các phiên thảo luận, giờ giải lao, những nữ đại biểu trở lại với vẻ đẹp duyên dáng.

Không có cấm kỵ khi góp ý sửa Hiến pháp

Không có điều gì cấm kỵ khi nhân dân góp ý sửa Hiến pháp - Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định.