Tin tức 24h

Bệnh liệt mặt ca sĩ Hari Won mắc có nguy hiểm không?

Theo bác sĩ, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên - tình trạng nữ ca sĩ Hari Won mắc, là bệnh lành tính nhưng có thể gây ra di chứng, nếu điều trị sớm, khả năng khỏi bệnh càng cao.

Viện Pasteur TP.HCM hết nhiều loại vắc xin, người dân đến phải quay xe về

Nhiều loại vắc xin dịch vụ tại Viện Pasteur TP.HCM thiếu gần 2 tháng qua. Người dân phải sang các cơ sở tiêm ngừa khác.

Xuất hiện 3 biểu hiện này, người đàn ông đi khám phát hiện ung thư di căn

Nam bệnh nhân 68 tuổi tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, gia đình không có người bị ung thư được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng đã di căn phổi, gan.

133 loại thuốc được Bộ Y tế gia hạn đăng ký lưu hành

Danh mục 133 thuốc sản xuất trong nước vừa được công bố gia hạn đăng ký lưu hành thời hạn 3 năm, 5 năm. Các thuốc này nhằm điều trị bệnh đường tiêu hóa, hô hấp, dạ dày, nhóm thuốc homrone - nội tiết tố, kháng sinh…

Vợ chồng 10 năm cạn tiền vì 12 lần làm IUI, IVF tìm con

Nhận tin người chồng không có tinh trùng, cả hai vợ chồng chị Tuất cảm thấy như “sét đánh ngang tai”. Nỗi buồn đó vẫn đeo đẳng họ suốt 10 năm sau với 12 lần làm IUI, IVF đều thất bại…

Mổ ngay trong đêm cứu thai cho người phụ nữ có khối u xoắn nguy hiểm to bằng bầu 7 tháng

Khối u xoắn buồng trứng to vật vã chèn ép các tạng xung quanh, nguy hiểm đến mức khiến các bác sĩ tính toán đến nguy cơ thai bị sảy, mẹ mất máu, nhiễm khuẩn.

Bé trai hơn 1 tuổi tiểu ra máu vì loại bệnh tưởng chỉ có ở người lớn

Bé N.H.H.Đ (15 tháng tuổi, Nghệ An) vào viện vì tiểu máu kèm đau buốt, được chẩn đoán viêm bàng quang, nhiễm khuẩn tiết niệu dưới.

Vẫn thiếu thuốc nhiều nơi, Bộ Y tế nói do "sợ sai, sợ thanh tra"

Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất ban hành nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trẻ nào mắc sốt xuất huyết có nguy cơ cao tử vong?

Phân tích 18 trường hợp trẻ tử vong do sốt xuất huyết, đại diện Bộ Y tế thông tin, hầu hết là bệnh nhân trên 6 tuổi, trong đó 72,2% là trẻ thừa cân béo phì. Tỉ lệ nam/nữ là 11/7 (bệnh nhi nam mắc, tử vong chiếm nhiều hơn nữ).

Quyền Bộ trưởng Y tế: 'Nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu'

Bà Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Y tế, cho biết tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch chồng dịch là hiện hữu.

Kỷ lục kéo dài chân tới 18cm cho chàng trai trẻ

Dị tật biến dạng vùng khớp háng bẩm sinh khiến chân trái của N.Đ.T (Vĩnh Phúc) đã bị ngắn hơn chân phải. Tốt nghiệp đại học, mức chênh lệch giữa hai chân của T. đã là 18cm.

Chủ quan khi test nhanh cúm âm tính

Trong hơn 3.500 người tới khám liên quan cúm ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, có 33% ca test nhanh dương tính với cúm. Bác sĩ cảnh báo tình trạng không ít người dân nghi nhiễm cúm tự mua test nhanh về thực hiện, thấy âm tính lại chủ quan.

Bệnh viện ở TP.HCM nơm nớp lo nguy cơ cháy nổ

Bệnh viện chuyên khoa này đã xảy ra ít nhất 2 vụ cháy chỉ trong 1 năm. Khi đó, 13 xe cứu hỏa được huy động, hàng trăm bệnh nhân được hỗ trợ di chuyển sang bệnh viện khác.

TP.HCM yêu cầu báo cáo lý do chưa tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ

Ba quận nội thành TP.HCM gồm quận 1, quận 5 và quận 10 phải khẩn trương báo cáo lý do chưa tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ trong tháng cao điểm.

Sự thật về quan niệm ‘mắc ung thư không nên đi viếng đám tang’

Nhiều người có cách hiểu chưa đúng về ung thư, điều này gây nên sự lo lắng quá mức hoặc có những cách xử lý chưa thích hợp. Dưới đây là một số quan điểm bạn cần thay đổi về căn bệnh này.

Lệch mặt vì chọc tăm vào vết sưng răng khôn "mọc dại"

Bị đau sưng vùng răng khôn đang mọc lệch, chị T. dùng tăm để chọc vào vết sưng và tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ. Sau khi vùng hàm trái sưng đau chị mới đi khám, phát hiện ổ áp xe lớn, phải cấp cứu trích rạch giải cứu gấp.

Lo ngại dịch chồng dịch, Thủ tướng yêu cầu phòng, chống đậu mùa khỉ ‘cao hơn một mức’

Ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ có công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Hình ảnh vết lằn, bầm tím trên người bé 1 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội

Bé T. được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương với nhiều vết lằn, vết bầm tím tụ máu trên cơ thể.

Bé 1 tuổi nghi bị trói, ngược đãi ở Hà Nội: Phải theo dõi di chứng thần kinh

Tình hình sức khỏe của bệnh nhi nghi bị bạo hành đã khả quan hơn nhưng bé cần được theo dõi di chứng về thần kinh.

Bác sĩ cấp cứu bị đánh, mắng là chuyện... bình thường?

"Mỗi vụ tấn công bác sĩ, người nhà bệnh nhân hay nhân viên y tế đều có cái lý của mình. Tuy nhiên, việc này diễn ra nhiều đến mức người ta dần thấy...bình thường. Phẫn nộ xong rồi thôi", bác sĩ Diêu Hà Lam, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) nói.

Chuyên gia chỉ 5 thói quen ‘đầu độc’ gan người Việt thường mắc

Các bệnh lý về gan nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới viêm gan mạn, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Biến thể SARS-COV-2 nào đang chiếm ưu thế tại Hà Nội?

Biến thể Omicron vẫn chiếm ưu thế tại Thủ đô. Trong đó, dòng BA.2 chiếm 150/265 mẫu (56,6%); còn lại là các biến thể phụ BA.2.3; BA.2.3.2 BA.1; BA.1.1…

Ca cúm nhập viện gia tăng, Bộ Y tế đôn đốc lấy mẫu ca bất thường, giải trình tự gene

Theo Bộ Y tế, gần đây ghi nhận sự gia tăng các ca cúm nhập viện tuyến cuối. Cơ quan này yêu cầu các đơn vị lấy mẫu các trường hợp cúm có biểu hiện bất thường, giải trình tự gene, sớm trả lời kết quả.

Tưởng rối loạn tiêu hóa, thanh niên 30 tuổi bất ngờ nhận kết quả ung thư

Mới 30 tuổi, chưa lập gia đình, anh S rất bất ngờ khi nhận kết quả mắc ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ bị doạ giết: Khoác áo Blouse, chúng tôi không được phản kháng

"Bao nhiều lần bị quát mắng, tấn công? Trong 5 năm qua tôi bị khoảng vài chục lần. Nếu tính luôn các anh em Khoa Cấp cứu? Nhiều lắm, không nhớ hết", bác sĩ T. - Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ.