Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RIA Novosti

“Theo tôi được biết hôm nay hoặc ngày mai Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đưa ra tuyên bố hoặc bài phát biểu về cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi cho rằng đây là một bước đi khác thường của Trung Quốc”, ông Lukashenko cho biết trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc hôm 23/2.

Tổng thống Belarus cho rằng thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc sẽ không nhằm mục đích đối đầu, trái ngược với phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Kiev.

Cũng theo Tổng thống Belarus, Nga ủng hộ việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, và một giải pháp hòa bình cho vấn đề này phụ thuộc vào hành động của Mỹ.

“Tôi tin chắc rằng Nga có mong muốn ngăn chặn cuộc xung đột này. Mỹ hãy thực hiện các bước cụ thể hướng tới hòa bình, và sẽ có hòa bình”, ông Lukashenko cho biết thêm.