“Theo nguồn tin giấu tên thân cận vấn đề, ông Tập Cận Bình có thể sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan trong thời gian 15-16/9. Tại đó, Chủ tịch Trung Quốc có thể sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin”, Kyodo dẫn nguồn WSJ cho hay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Dù vậy, tờ The Guardian của Anh dẫn lời một số quan chức nói rằng kế hoạch dự hội nghị SCO của ông Tập Cận Bình vẫn có khả năng thay đổi, chẳng hạn nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tham dự thông qua hình thức trực tuyến.

The Guardian nhận định, các cuộc hội đàm ở hội nghị thượng đỉnh SCO vào tháng sau và hội nghị G20 diễn ra ở Bali, Indonesia vào tháng 11 tới sẽ cho phép lãnh đạo các quốc gia lớn như Nga, Mỹ, Trung Quốc có “cơ hội thảo luận trực tiếp về nhiều vấn đề nổi cộm”.