Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: RIA Novosti

Ông Putin cho biết, Nga và Trung Quốc có quan điểm chung về việc hình thành một thế giới đa cực, điều này được khẳng định trong chuyến thăm Nga mới nhất của Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Chuyến thăm đã tạo động lực tốt cho sự phát triển quan hệ song phương. Chúng tôi phát triển từ quan điểm thống nhất là hình thành một thế giới đa cực, chứ không phải một thế giới dựa trên một số quy tắc mà không ai có”, RIA Novosti dẫn lời ông Putin.

Ông đánh giá chuyến thăm đã tạo động lực cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế và nhân đạo giữa Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Putin hy vọng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt gần 200 tỷ USD vào cuối năm nay.

Ông Vương Nghị cho rằng, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Nga đã đề ra những đường lối rõ ràng và tạo động lực cho sự phát triển quan hệ song phương.

Theo ông, trong bối cảnh thế giới nhiều thay đổi như hiện nay, Nga và Trung Quốc, với tư cách là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang “phấn đấu vì hòa bình và phát triển”.