Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: EFE/EPA
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: EFE/EPA

Theo Al Jazeera, trong bức thư gửi Thủ tướng Netanyahu, ông Guterres nói, LHQ không thể thờ ơ trước các hành động của Israel, vốn trái ngược với các nghĩa vụ của nước này theo luật quốc tế. Nhà lãnh đạo LHQ tuyên bố: "Israel phải đảo ngược các hành động đó ngay lập tức". 

Tháng 10/2024, Quốc hội Israel đã thông qua một đạo luật cấm UNRWA hoạt động tại nước này và cấm các quan chức Israel liên lạc với cơ quan trên. Tiếp đó, tháng 12/2025, Israel đã sửa đổi luật để cấm cung cấp điện hoặc nước cho các cơ sở của UNRWA. 

Chính quyền Israel cũng đã tịch thu các văn phòng của UNRWA ở Đông Jerusalem vào tháng trước. LHQ coi Đông Jerusalem là khu vực bị Israel chiếm đóng. Trong khi đó, Israel coi toàn bộ Jerusalem là một phần của nước này.

Ông Guterres tuyên bố UNRWA là “một phần không thể thiếu của LHQ” và nhấn mạnh “Israel vẫn có nghĩa vụ phải dành cho UNRWA và nhân viên của tổ chức này các đặc quyền và quyền miễn trừ được quy định trong Công ước năm 1946 về các đặc quyền và quyền miễn trừ của LHQ”. Công ước này nêu rõ “các trụ sở của Liên Hợp Quốc phải bất khả xâm phạm”.

Ông Danny Danon - Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ bức thư của ông Guterres gửi cho ông Netanyahu. "Chúng tôi không hề nao núng trước những cảnh báo của Tổng thư ký. Thay vì giải quyết việc nhân viên UNRWA đến chủ nghĩa khủng bố, Tổng thư ký lại chọn cách đe dọa Israel. Đây không phải là bảo vệ luật pháp quốc tế mà là bảo vệ một tổ chức bị hoen ố bởi chủ nghĩa khủng bố". Israel từ lâu đã tìm cách giải thể UNRWA.