Tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên. Ảnh: RIA Novosti

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (19/5) đăng bài viết, trong đó lên án cuộc tập trận bắn đạn thật sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc là nhằm chống lại Triều Tiên và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

“Cuộc tập trận chung giữa Mỹ - Hàn Quốc là sự nối tiếp và mở rộng của các hành động chống lại Triều Tiên”, KCNA viết. Theo hãng thông tấn Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc sẽ đối mặt với sự đáp trả tương xứng cho cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ 25/5 - 15/6 tại thao trường Seungjin ở Pocheon, cách thủ đô Seoul 52km về phía đông bắc.

Cuộc tập trận dự kiến sẽ có sự tham gia của các hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64 Apache, xe tăng K2 và pháo phản lực Chunmoo.