Theo Defense Express, trực thăng tấn công T929 ATAK II của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những phương tiện được quan tâm nhất tại sự kiện "Triển lãm hàng không Paris 2023". Đây là lần đầu tiên cộng đồng quốc tế được tận mắt nhìn thấy trực thăng này, sau khi T929 hoàn thành bay thử vào tháng 4.

Hãng tin Anadolu cho biết, T929 là một phần của dự án máy bay trực thăng tấn công hạng nặng do Cơ quan Công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI) và Cơ quan Công nghiệp quốc phòng (SSB) dẫn đầu. Trực thăng này dự kiến sẽ được chuyển giao cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2025.

Trực thăng tấn công T929 ATAK II. Ảnh: DE

Đại diện Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, T929 là trực thăng 2 động cơ, mỗi chiếc có công suất 2.500 mã lực. Tốc độ tối đa của trực thăng là 318 km/h, tốc độ hành trình 314 km/h, trần bay 6.000m. Là trực thăng tấn công hạng nặng, T929 có trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 10 tấn - tương đương với AH-64 Apache của Mỹ.

Giống với các loại máy bay thế hệ mới của Thổ Nhĩ Kỳ, T929 được trang bị các công nghệ điều khiển tiên tiến nhất. Phi công sử dụng mũ bảo hiểm tích hợp hệ thống hiển thị, màn hình điều khiển đa chức năng VMFD-68 và thiết bị hiển thị trung tâm CDU-900Z. Ngoài ra, T929 còn có hệ thống nhắm mục tiêu ASELFLIR-300T, giúp nâng cao khả năng tác chiến điện tử.

T929 có một súng máy 30mm và 6 bệ phóng vũ khí. Nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trang bị cho trực thăng của mình các loại tên lửa như Hydra 70, tên lửa chống tăng UMTAS/L-UMTAS và tên lửa dẫn đường Cirit. Theo nguồn tin của hãng SOFREP, T929 cũng được cho là tương thích với các loại tên lửa mà AH-64 hay sử dụng, như Stinger và AIM-9 Sidewinder.