Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Hãng tin Kyodo và Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, đề xuất trên được coi là tín hiệu cho thấy sự sẵn sàng nối lại đàm phán giữa ba nước và Nhật Bản sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị để thực hiện điều đó vào cuối năm nay. 

Hiện, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nhật Bản chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. 

Ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi đã gặp nhau bên lề cuộc họp của ASEAN tại Indonesia hôm 14/7. Hai quan chức đã thảo luận về việc Nhật Bản có kế hoạch xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Tuy nhiên, hai bên không đạt thỏa thuận. 

Theo Kyodo, vấn đề xả nước có thể là điểm mấu chốt, ngăn cản bất cứ cuộc hội đàm sớm nào giữa lãnh đạo ba nước. Lần cuối cùng lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc gặp nhau là tháng 12/2019. 

Kyodo cho biết, Nhật Bản đã chuyển đề xuất của ông Vương về các cuộc đàm phán tới Hàn Quốc.