Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vừa có thông báo về việc bổ nhiệm Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hawaii, Mỹ.

Ngày 18/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định bổ nhiệm ông Daniel Paul Leaf làm Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Mỹ. 

Với việc bổ nhiệm ông Daniel Paul Leaf, Việt Nam đã có Lãnh sự danh dự đầu tiên tại Mỹ.

ảnh mới.jpg
Ông Daniel Paul Leaf. Ảnh: SpiritofAmerica

Ông Daniel Paul Leaf là Trung tướng không quân Mỹ đã nghỉ hưu, nguyên là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Trong thời gian dài, ông Daniel Paul Leaf đã có nhiều đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện (nay là Đối tác chiến lược toàn diện) Việt Nam – Mỹ.

Sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận, Cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Honolulu do ông Daniel Paul Leaf đứng đầu đã chính thức đi vào hoạt động và ông Daniel Paul Leaf trở thành Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao, Văn phòng làm việc với các cơ quan đại diện nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Mỹ đã chấp thuận và hỗ trợ để Cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Honolulu đi vào hoạt động.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng đã chúc mừng Trung tướng Daniel Paul Leaf được bổ nhiệm Lãnh sự danh sự của Việt Nam tại Honolulu và chúc ông có nhiệm kỳ thành công.

Lãnh sự danh dự là một chế định tương đối đặc biệt trong luật pháp và thực tiễn quốc tế, được các nước sử dụng khá phổ biến, được ghi nhận trong Công ước Viên năm 1963 về Quan hệ lãnh sự.

Pháp luật Việt Nam quy định Lãnh sự danh dự (bao gồm Tổng Lãnh sự danh dự và Lãnh sự danh dự) là viên chức lãnh sự không chuyên nghiệp, do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định bổ nhiệm và chấm dứt hoạt động. Đặc thù của Lãnh sự danh dự là không phải là công chức của nước cử hoặc bất cứ nước nào, tự thu xếp các chi phí liên quan đến trụ sở, phương tiện hoạt động của mình mà nước cử không phải đảm bảo kinh phí.

Lãnh sự danh dự là những người có uy tín trong xã hội, có khả năng tài chính, có quan hệ tốt với chính quyền sở tại, có hiểu biết về Việt Nam và nước tiếp nhận; chủ yếu có chức năng cung cấp thông tin, bảo hộ công dân, thúc đẩy quan hệ song phương.

Lãnh sự danh dự thực hiện chức năng lãnh sự không vì mục tiêu lợi nhuận hay lợi ích về kinh tế mà nhằm thúc đẩy quan hệ giữa nước cử và nước tiếp nhận.