TT

Cập nhập tin tức TT

Dấu ấn tích cực của doanh nghiệp tỉnh Hà Giang

Với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đề ra 10 mục tiêu chủ yếu và 4 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Khóa IV đã đề ra.

Hà Giang quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, dù rất khó khăn nhưng các cấp, các ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành thu NSNN theo dự toán T.Ư giao.

Nghệ An phấn đấu mỗi huyện có ít nhất 01 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP đã góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn xứ Nghệ.

TP Hải Phòng ký Ý định thư với TP Oakland (Hoa Kỳ) tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và lãnh đạo chính quyền thành phố Oakland vừa ký Ý định thư nhằm tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

OCOP và Du lịch: Muốn đi xa phải đồng hành cùng nhau

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định rõ chủ trương không phát triển tràn lan, không lấy số lượng mà tập trung vào chất lượng để đẩy mạnh sản phẩm OCOP theo chiều sâu, chuyển tải các giá trị văn hóa đặc trưng, tạo nên dấu ấn của vùng đất Mô Xoài.

“Bước chân trên đá” nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa; quảng bá du lịch Hà Giang

Chương trình trình diễn trang phục dân tộc, thời trang và biểu diễn nghệ thuật Fashion show “Bước chân trên đá” năm 2023 trình diễn các trang phục lộng lẫy của các dân tộc tỉnh Hà Giang như Mông, Dao, Tày, Nùng, Phù Lá, Bố Y, La Chí, Pà Thẻn, Lô Lô…

Xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg (ngày 17/11/2023) phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nâng tầm vị thế đô thị Thủy Nguyên (Hải Phòng) trở thành trung tâm kinh tế đa ngành

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1388/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045.

Phát triển các đô thị loại II - Tiểu dự án tại Hà Giang

Sáng 16/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cùng các sở, ngành của tỉnh đã họp với Đoàn đánh giá hàng năm của ADB về Dự án: Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Tiểu dự án tại Hà Giang.

Định vị Nghệ An là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của vùng Bắc Trung Bộ

Nghệ An chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế và di sản văn hóa phong phú để tạo đột phá phát triển cho du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Không gian kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang được tổ chức, phát triển hài hòa, hợp lý gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bảo đảm về môi trường, sinh thái.

Hà Giang 30 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Thêm ba di sản văn hóa vừa được vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tới nay Hà Giang có tổng số 30 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Trong đó có 6 di sản của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người như Bố Y, Pu Péo, Cờ Lao.

Giải quyết dứt điểm nhu cầu nước sạch cho 4 huyện vùng cao tỉnh Hà Giang

Hà Giang đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ tỉnh đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho 4 huyện vùng cao.

Vĩnh Phúc đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty đa quốc gia

Mới đây, đoàn công tác do Tiến sỹ Remi Nguyên, Phó Trưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Tình hình chính trị nội bộ trong Đảng bộ của Bà Rịa-Vũng Tàu ổn định

Tình hình chính trị nội bộ trong Đảng bộ của Bà Rịa-Vũng Tàu ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Ngày hội đại đoàn kết ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân

Thông qua Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của cư dân trong cộng đồng.

Bình Dương: Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thực sự là một ngày vui

Theo kế hoạch, tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Ngày hội đại đoàn kết từ 3 đến 18/11; trong đó ưu tiên tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật để lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân về tham dự đông đủ.

Vĩnh Phúc tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 12/11, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã đến chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Vũ Di, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường và Nhân dân phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Nghệ An có 9 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 36 di sản.

Bình Dương tổng kết hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh cư trú của người nước ngoài

Tính từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 43.430 hồ sơ xuất, nhập cảnh của người nước ngoài, đảm bảo đúng quy trình, quy định.