Sự ngược đãi người lao động diễn ra hàng ngày

 Các khóa học làm giầu mà học phí cao ngất, ngửa cổ có thể rơi mũ nhưng để tìm lấy một tí thôi, một chút gọi là giá trị con người với nhau thì không có.

Trò cân não tại Kaesong

 Vào tuần lễ đầu tiên của tháng 5, có một cuộc vận động từ phía Hàn Quốc nhằm thỏa thuận với Triều Tiên để khu công nghiệp Kaesong, vừa bị Bình Nhưỡng đe dọa đóng cửa vĩnh viễn, sớm hoạt động trở lại.

Những ngôi nhà triệu đô trên đồi Georgetown

 “Nếu bạn là một kẻ hay mơ mộng, hãy vào đây!”. Lời chào mời viết bằng tay đầy ngẫu hứng ngoài quán Baked and Wired khiến tôi không thể dừng bước trong một ngày vô cùng đẹp trời ở Georgetown, Washington DC (Mỹ).

Thành phố cần nhiều nụ cười

Nhạc sĩ Quốc Bảo thì viết khá chua chát: "Người Việt mải nói quên cười. Chắc TP.HCM đã đủ đẹp nên có thể tiết kiệm nụ cười".

Ấn tượng trong tuần: 'Chảy đi tiền ơi...' và chuyện y phục - kỳ đức

Có một sự kiện sắp tới, vô tình cũng lại liên quan đến thành ngữ Y phục xứng kỳ đức mà cha ông ta tổng kết từ xưa.

ASEAN có thể mượn gió Đông?

Việc cần làm ở đây là khoanh vùng những điểm nhạy cảm có thể gây bất đồng trong đàm phán.

Những hình nhân thế mạng

 Từ bao đời nay, người dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có tục rằng nếu ai chết đi mà không tìm được thi thể thì có thể làm hình nhân thế mạng. Sau đó, nhờ các pháp sư chiêu hồn, nhập cốt để chôn cất.

Để 'thầy ra thầy'?

Cần có sự định hướng lại dư luận xã hội về nghề dạy học và hình ảnh người thầy.

TQ 've vãn' Nepal, Ấn Độ lo lắng

Khi giáo viên bước vào một lớp học ở Kathmandu, học sinh đều đứng dậy và chào bằng tiếng phổ thông Trung Quốc.

'Thợ dạy' có thực sự dở?

Trong lĩnh vực GDĐH, chúng ta thường chạy theo nhiều tiêu chí để đánh giá giảng viên như bằng cấp và công trình nghiên cứu, nhưng lại không dám đối diện câu hỏi liệu những tiêu chí đó có thực sự đem lại lợi ích cho sinh viên?

Nên có điều trần khi lấy phiếu tín nhiệm

TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, để đánh giá chính xác khi lấy phiếu tín nhiệm thì cần có điều trần, chất vấn.

Nguy cơ thoái hóa từ việc không dám nói

Không làm thì cái sai, cái hỏng cứ kéo dài mãi thành hệ thống, đe dọa cả sự tồn vong của chế độ.

Ấn Độ trong trục xoay của Mỹ

Trung Quốc đang khiến Ấn Độ và Mỹ xích lại gần nhau hơn. Vài năm gần đây, Washington đang nỗ lực tạo lập lại mối quan hệ với New Delhi.

Sao người giàu bị khinh ghét?

"Ăn cắp ăn trộm thành phật thành tiên, ..." là một nửa của ngạn ngữ trong tiếng Việt nói lên cái nghịch lý của cuộc sống.

Đáng chú ý

Sinh ra trong tù thành tiến sĩ Mỹ

Cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm chống Mỹ đã sinh ra những câu chuyện bi thương và những có những số phận kỳ lạ. Một trong những câu chuyện đau thương cảm động và rất có hậu là trường hợp tiến sĩ Nguyễn Tấn Anh.

Giấc mơ TQ: Cơ hội và những rủi ro

Giấc mơ Trung Quốc là gì? Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình xác định nó như là mong muốn của người dân "có cuộc sống tốt đẹp như những người khác trên thế giới".

Đặt lợi ích của dân lên trên thì không sợ gì

"Nếu đại biểu Quốc hội vì e ngại mối quan hệ cấp trên-cấp dưới, đồng chí mà xuê xoa, làm cho có thì lấy phiếu tín nhiệm không để làm gì cả".

Nghèo không tới, tối thiểu không xong

Sẽ thế nào nếu một chiến dịch như "Sống dưới mức nghèo đói" được thực hiện cho các nhà lãnh đạo, cán bộ chính quyền ở Việt Nam.

Đòi thêm quyền lực, TQ gây nguy cơ chiến tranh

Thời gian gần đây, các lực lượng của Bắc Kinh ngày càng tích cực tiến hành những hành vi xâm lấn đối với Nhật Bản, Ấn Độ và Biển Đông để bảo vệ cái mà họ gọi là "lợi ích cốt lõi" của mình.

'Một lần bất tín vạn lần bất tin'?

Người Việt Nam vốn thích khen nên ít nói đến lời chê, chúng ta cần quen dần với những lời chê để sửa mình tốt hơn.

Lãnh đạo có tâm không ngồi chờ cơ chế!

Lãnh đạo có tầm nhìn, có tâm và trách nhiệm với quê hương đất nước thì phải có suy nghĩ để tận dụng nguồn tài nguyên trí thức về phục vụ cho địa phương.

Chuyện đời một nữ Biệt động Sài Gòn

Từ rất lâu rồi, tôi đi tìm chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Chị biệt tăm trong những ngày họp mặt Biệt động Sài Gòn, những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Người đẹp, chiếc ghế và 'nhóm lợi ích'

Bê bối... lên ngôi, đã không còn là chuyện của làng giải trí!

Khẩu hiệu, đừng để chỉ làm điệu

Lời xin lỗi của đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tới du khách người Úc về hành vi chặt chém kia đương nhiên sẽ được đón nhận, nhưng với họ ắt hẳn đó sẽ là một chuyện khó quên.