Khi giang hồ lên bàn... nghị sự

Trần đời mới có chuyện giang hồ, xã hội đen, băng nhóm và... bụi đời xuất hiện trên bàn nghị sự quốc gia như một sự cản trở đối với công việc nhà nước.

Cuộc thi đời người, như trò rủi may

Các kì thi cứ tồn tại, ép sĩ tử dồn sức ôn luyện trong cái nắng nóng của mùa hè nhiệt đới. Nó tồn tại mấy chục năm như một sự bất lực và “thiếu niềm tin” của cả hệ thống giáo dục với chính mình.

TS Alan Phan: Lời nhắn của Tôn Tử

 "Cơ hội để giúp ta tránh thất bại nằm trong tay ta; nhưng cơ hội để chiến thắng đối thủ lại nằm trong tay họ”.

Giới trẻ "tay không" bước vào thế giới mạng

Để mặc giới trẻ giải quyết những vấn đề như trêu chọc và quấy rối trên mạng, chính là đẩy trẻ rơi vào sự cô đơn trong một xã hội đông đúc cả ngoài đời và trên mạng.

Không phải việc của Nhà nước

 Có những việc Nhà nước không nên làm. Cấp chứng chỉ hành nghề cho các nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu là một việc như thế.

Nơi sống lí tưởng nhất

 Với viễn cảnh đó, cả ĐBSCL không chỉ sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế cho cả nước, mà còn là vùng đất lý tưởng nhất để người dân sinh sống và làm ăn, dù ở đô thị hay nông thôn.

Ba kịch bản sau đảo chính Ai Cập

 Dân chủ không phải là món quá Giáng sinh, nó là kết quả của một quá trình. Những gì diễn ra ở Ai Cập và thế giới Ả Rập cho thấy, để có một xã hội dân chủ thực sự có khi mất hàng thế hệ.

'Ván bài' Biển Đông chưa thể lật ngửa

Tuy cả Trung Quốc lẫn Mỹ đã công khai lập trường về Biển Đông khiến dư luận như có một khoảnh khắc bình yên, nếu không nhìn vào "phần chìm" của tảng băng đang đè nặng an ninh và phát triển trong khu vực.

Công chức dành nửa thời gian đi học

 'Một cán bộ công chức như tôi có bốn mươi năm đi làm thì thời gian đi học đã mất phân nửa, tính ra khoảng hai mươi năm'...

Bộ trưởng không nên giật mình

Làm bộ trưởng không dễ, nhất là một bộ trưởng cân bằng được những lợi ích với những chính sách vừa có lợi cho dân, vừa có lợi cho nước. Nhưng các bộ trưởng cũng chẳng có gì phải giật mình.

Cựu nhà báo Trung Quốc: Viết lách nên được tự do!

"Tôi nghĩ rằng mọi công việc viết lách nên được tự do. Mọi cây viết và mọi công dân nên được khuyến khích tư duy và viết bất kỳ cái gì họ muốn"

Tại chức lương nghìn đô: Chính quy 'ngước nhìn'

 Có ai chắc rằng những người đào tạo chính quy làm được việc hơn người học tại chức và loại bỏ những người học tại chức khỏi bộ máy nhà nước thì sẽ loại bỏ được tình trạng tham nhũng?!

TS Alan Phan: Con đường về La Mã

 Các doanh nhân Việt có thừa khả  năng; nhưng liệu họ có đủ tư duy và  kiên nhẫn để trở thành những Steve Jobs của quê  hương?

'Bà Tưng' lướt sóng truyền thông

Cách thức "Bà Tưng" tận dụng Facebook được nổi tiếng bị đánh giá là tiêu cực, nhưng việc cô gái này nhận ra cơ hội lớn mà truyền thông mới mở ra là tích cực.

Đời thăng trầm của tân Thủ tướng Úc

 Phải nói rằng chính trường trong các thể chế dân chủ rất ... sinh động. Tất cả đều diễn ra một cách minh bạch, trước ống kính của giới truyền thông và của tất cả người dân.

Đáng chú ý

Khủng hoảng kinh tế, doanh nhân mất cả vợ

Những giá trị, văn hóa, cấu trúc gia đình truyền thống đang rạn nứt, suy sụp. Nhưng một nền tảng văn hóa gia đình mới tương thích lại chưa hình thành.

Bàn đạp tiến về Biển Đông?

Phải nói là thời kỳ chúng tôi làm, lãnh đạo nói chung đều là những người thanh liêm và chính trực. Nhờ đó, người trí thức thực sự đã được dùng kiến thức làm cái gì đó có ích cho xã hội.

Chìa không vừa ổ khóa

 Chương trình mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo đã khởi động được gần một tuần nhưng lúa thu hoạch của người dân dường như vẫn “bí đầu ra” khi các doanh nghiệp không mấy mặn mà.

Cứu đại gia hay cứu người nghèo?

'Hầu như tiếng nói của người nông dân chưa có vị trí xứng đáng trong chính sách, định hướng phát triển kinh tế', độc giả Tuần Việt Nam phản ánh...

Đồ Sơn, đồ nhà và… đồ lạ

 Những vấn nạn, nguy cơ có thể vô hình trong mắt các vị lãnh đạo, nhưng thực tế vẫn luôn nhức nhối ở đó, thậm chí ngấm ngầm tích tụ, phát triển.

Vì sao DNNN khó minh bạch thông tin?

Để hiểu vì sao các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lại không muốn minh bạch thông tin hoạt động kinh doanh, trước hết ta cần hiểu vì sao các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán lại chấp nhận việc làm này?

'Giá' nhà báo không mất, nhưng...

'Không thể nói báo chí không bao giờ sai. Nhưng sai vì tai nạn dễ chấp nhận hơn là cái sai do sự cẩu thả, không chuyên nghiệp mang lại',  ông Lê Quốc Minh, TBT Báo điện tử VietnamPlus nói.

Nhóm lợi ích trong nông nghiệp ở đâu?

Kết luận "chưa phát hiện lợi ích nhóm trong nông nghiệp" của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tại phiên chất vấn mới đây của Quốc hội xem ra không làm hài lòng các ĐB.

TS Alan Phan: Từ bỏ quốc tịch

Từ một tư duy đa quốc gia, chúng ta mới có được một tầm nhìn xa rộng. Chỉ những công ty có tầm nhìn như vậy mới đủ kiên trì để xây dựng một thương hiệu bền vững và bám trụ qua nhiều thế hệ.

Chính danh trong sở hữu đất đai

Không nên đối lập sở hữu nhà nước với chế độ sở hữu toàn dân, mà ngược lại phải chính danh hóa sở hữu nhà nước cho phù hợp với thực tế ở Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.