Bế tắc chính trị bao phủ

Qua hội nghị tại St Petersburg lần này, rõ ràng hình ảnh một diễn đàn kinh tế của G20 đang bị lu mờ dần khi bị những bế tắc chính trị bao phủ lên.

Người thân cũng nghi ngờ chúng ta tham nhũng

 "Tham nhũng bây giờ còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực... Nói cảm nhận cá nhân một chút, là bây giờ anh em, người thân của ta cũng nghi ngờ ta tham nhũng", ĐBQH Trần Dương Tuấn.

Công khai gì, sếp 'ăn' tiền tỷ không ai biết

"Phát hiện tham nhũng kiểu gì mà ở Hoài Đức thì để xảy ra chuyện như vậy. Kê khai tài sản minh bạch gì mà GĐ nhận lương 2,6 tỉ bao nhiêu năm nay rồi cũng chả ai biết".

Sân chơi trẻ con, luật chơi người lớn

Khi bắt đầu bước vào “sàn đấu” có nghĩa các em sẽ phải tuân theo những quy tắc “già” trước tuổi, để các em giữ nguyên sự hồn nhiên, trong trẻo là khó tưởng.

Syria: Can thiệp nhân đạo hay học thuyết trách nhiệm?

Cơ sở pháp lý duy nhất cho bất kỳ hành vi can thiệp quân sự nào vào Syria là một nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua theo Chương VII Hiến chương Liên hợp quốc.

Can thiệp quân sự vào Syria: Cơ sở pháp lý nào?

Dù thế nào đi nữa, luật pháp quốc tế không cho phép sử dụng các biện pháp vũ lực để đáp trả một hành vi vi phạm nghĩa vụ quốc tế.

Xử lý 36 người đứng đầu vì tham nhũng

Từ đầu năm tới nay, đã có 36 người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó, 4 người bị xử lý hình sự- thống kê của Tổng thanh tra CP.

Bức xúc chuyện hoãn thi hành án "phút 89"

Quyết định hoãn thi hành án ở "phút 89", rồi nhiều vụ án bị hoãn thi hành đã gây ra nỗi bức xúc trong dư luận.

Công nghệ làm luật

Chúng ta có thể tìm hiểu công nghệ làm luật của các nước để vận dụng vào việc làm pháp luật của Việt Nam.

Ông Bá Thanh cần mở rộng 'tầm ngắm'?

Thứ khiến cho người dân bức xúc, phẫn nộ, thứ gây mất mát niềm tin lớn nhất, lại là thứ mà đôi khi chẳng mấy cơ quan chống tham nhũng để ý: Tham nhũng vặt.

Soi lại chuyện "lương trên trời"

Quyết định tạm đình chỉ các sếp "lương khủng" để kiểm điểm trách nhiệm, với tinh thần xử nghiêm minh, đúng người đúng tội đã được đưa ra đúng lúc, kịp thời.

Hễ "đụng" án tham nhũng là nể nang, né tránh?

 "Có tình trạng hễ đụng đến án tham nhũng là hồ sơ trả qua, trả lại, có chuyện nể nang, né tránh", ĐB Nguyễn Thái Học phàn nàn.

Cuộc chiến 'giá thành và nhân quyền' ở Châu Á

Một mặt các 'ông lớn' mang đến công việc cho người lao động Châu Á, mặt khác lại góp phần làm những vấn đề về quyền con người ở đây trở nên tồi tệ.

Lương không đủ café, lậu đủ sắm... nhà lầu

"Nếu không có lương, lậu khủng khiếp thì ai dại gì đem tiền đi chạy chức, chạy quyền. Thực tế chứng minh có chức, có quyền tất có bổng lộc, lương lậu".

Doanh nghiệp nào có sếp lương "khủng"

 Trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) khác phá sản hoặc chật vật tồn tại, một số DN nhà nước hoặc cổ phần đã tăng giá các dịch vụ độc quyền và đạt mức lãi nghìn tỷ đồng, chi lương - thưởng cho lãnh đạo cũng tăng chóng mặt.

Đáng chú ý

Aung San Suu Kyi có thể 'thay đổi toàn diện' Myanmar?

Theo Hiến pháp hiện hành của Myanmar, Aung San Suu Kyi "không thể" trở thành Tổng thống. "Tuy nhiên mọi việc đều có thể thay đổi".

Phát đạt hay phát triển

 Chỉ khi có được đôi cánh xúc cảm – khai sáng mạnh mẽ, dân tộc Việt Nam mới có thể cất cánh với bứt phá kỳ diệu, để bước vào một giai đoạn phát triển kỳ vĩ mà ngàn năm còn tự hào.

Ai đánh thức 'người đẹp đang ngủ'?

Myanmar, quốc gia Đông Nam Á đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ, như cách nói của một nhà báo bản xứ: chúng tôi đang ở trong một thời điểm lịch sử.

Lương khủng không bằng... 'lậu' khủng

Các sếp có chức có quyền còn được nhận "quà" bất ngờ từ những cuộc đua: chạy việc, chạy chức chạy quyền... mà chi phí không thể đo đếm.

Ai để xảy ra chuyện lương khủng?

 Dù một số giám đốc nhận lương khủng đã “nhận khuyết điểm” song để họ “tâm phục khẩu phục” thì có lẽ vẫn chưa.

Vàng đang đi đâu?

 Việc NHNN cấm tín dụng vàng trong khi không xây dựng được thị trường vàng phái sinh, là nguyên nhân chính khiến cho vàng đột ngột trở nên khan hiếm.

"Ông lớn" nhà nước không thể tuỳ tiện chia tiền

Việc tuỳ tiện trả lương thưởng không theo quy định cho thấy ở những DN này hoàn toàn có thể có chuyện quản lý tài chính bị buông lỏng, không theo quy định.

Tiền của công là... tiền của ông

Nghịch lý khi đặt cạnh nhau hai con số "lương giám đốc trên trời" và "kết quả kinh doanh chui sâu dưới 3 thước đất" của doanh nghiệp nhà nước lại được xới xáo.

"Sếp" DN công ích: Tối đa chỉ 30 triệu/tháng

Ông Phạm Minh Huân, thứ trưởng bộ Lao động – thương binh và xã hội vô cùng ngạc nhiên về cách tính làm thế nào để giám đốc mấy công ty công ích tại TP.HCM được hưởng mức lương cao ngất như vậy.

Từ 'cường quốc' đến... 'vỡ trận'

"Bế tắc lớn nhất hiện nay là thị trường tiêu thụ. Gần như cả nước làm nông nghiệp mà không biết khách hàng là ai, nhu cầu của họ thế nào."