Chính danh trong sở hữu đất đai

Không nên đối lập sở hữu nhà nước với chế độ sở hữu toàn dân, mà ngược lại phải chính danh hóa sở hữu nhà nước cho phù hợp với thực tế ở Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

Đến ra chính sách cũng... lãng phí

"Một chính sách không khả thi thậm chí còn gây cản trở cho phát triển", ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách QH nói.

Khi bộ trưởng được "mồi" câu hỏi

 Chỉ cần dăm câu hỏi dạng này được nêu lên, chẳng mấy chốc mà bộ trưởng "trả bài" xong suôn sẻ. Vậy là hết giờ, nhường ghế nóng lại cho người khác.

Biển sẽ mang lại cả 'xương' lẫn 'thịt'?

Theo các chuyên gia, phát triển kinh tế biển xanh sẽ giúp VN tăng trưởng cả "xương" lẫn " thịt", chứ không chỉ tăng trưởng "xương", người dân ít được thụ hưởng lợi ích của tăng trưởng, như hiện nay.

Sau 24 năm 'cường quốc', Việt Nam có gì?

Vì sao tiếng kêu của người làm nông nghiệp không "rầm rộ" như lĩnh vực khác trong thời điểm đầy khó khăn, nguy nan?

Đối thoại liên Triều: Đình hoãn hay hủy bỏ?

Liệu sự sáng suốt của lãnh đạo Hàn Quốc và chủ nghĩa dân tộc Triều Tiên có hội đủ tỉnh táo và bản lĩnh để bảo vệ lợi ích quốc gia và góp phần duy trì hòa bình, ổn định Đông Bắc Á?

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Lòng vả cũng như lòng sung

Tuanvietnam lại có cuộc trao đổi với ông Dương Danh Dy về kết quả hội đàm Mỹ - Trung, diễn ra cuối tuần trước tại California (Mỹ).

"Chất nhờn" gây cháy, hay chỉ tại xăng?

Nghe nói, một trong những câu cảm thán của những người bị ảnh hưởng của kemikeno (kệ mình, kệ nó) là: "Ở đâu lắm chất bôi trơn, ở đấy chóng nhờn..."

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: COC về Biển Đông nên mở cho bên ngoài

 Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng tiến trình đàm phán COC nên mở cửa cho quan điểm của bên ngoài bởi Biển Đông không chỉ là chuyện giữa Trung Quốc và ASEAN mà còn là sân chung toàn cầu.

Dương Danh Dy: Trung Quốc đòi sánh ngang với Mỹ?

Giai đoạn 2010 trở đi, trong nội bộ Trung Quốc xuất hiện một xu thế cho rằng không cần cư xử với Mỹ như cũ nữa, mà cần phải “bằng vai phải lứa”.

Gánh nặng trọng trách Shangri-La

Trung Quốc và Mỹ có “những trách nhiệm lớn nhất” để tiến hành các bước đi thực tiễn vì hoà bình khu vực, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói trong bài phát biểu dẫn đề khai mạc Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Hiến pháp: Ba nội dung nhà nước pháp quyền cần làm rõ

Chính phủ có phải là cơ quan chấp hành của Quốc hội không còn là một nội dung cần bàn. Nhưng  khi một cơ quan là chấp hành của một cơ quan khác, thì ý nghĩa thực của cụm từ "kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước" là gì?

Phải bắt đầu từ thống kê sạch

 Chuyện con số ảo, các chỉ tiêu biết nhảy múa để làm đẹp báo cáo vốn dĩ đến hẹn lại lên ở mỗi mùa tổng kết năm, tổng kết quý, tổng kết ngành...

Đối thoại Shangri-La và vai trò ngoại giao quốc phòng

Đối thoại Shangri-La, hứa hẹn là cơ chế đa phương về an ninh và quốc phòng.

'Tôi sẽ nhận làm Luật Biểu tình'

ĐBQH TP Hồ Chí Minh, luật sư Trương Trọng Nghĩa, người vừa "đăng ký" nhận soạn Luật Biểu tình cho Quốc hội chia sẻ.

Đáng chú ý

Lập chính sách trên ‘hiệu ứng phởn phơ’

Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc suy thoái hiện nay tuy không có văn bản nào chính thức thừa nhận, nhưng dân chúng khắp nơi nói đến.

Cảnh báo từ nền kinh tế nguội lạnh

 Cần phải tính đến tình trạng "tồn kho chính sách, tồn kho thể chế lạc hậu", hiểu rộng ra - "tồn kho" cả một mô hình tăng trưởng đã lỗi thời.

'DN Việt chưa đủ sức buôn bán chính ngạch với TQ'

Cho rằng 'phần lớn DN VN chưa đủ sức đáp ứng nếu bằng quan hệ chính ngạch', ông Vi Tích Thần đoan chắc 'tiểu ngạch là chính sách của TQ giúp Việt Nam'.

Suy thoái, mà không được oải

Xin thưa, phải nói ngay gặp suy thoái mà không thấy oải, chỉ có thể là người nghèo. Cụ thể hơn, phải là người nghèo ở Việt Nam.

'Hàng TQ kém chất có phần lỗi thương nhân Việt'

Ông Vi Tích Thần, lãnh sự thương vụ cấp tham tán, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM lí giải về việc các công trình kém chất lượng của nhà thầu Trung Quốc hay hàng hóa kém chất lượng đổ vào Việt Nam.

'Chơi' thế nào với Trung Quốc để cùng có lợi?

 Như một cô gái cứ băn khoăn "Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ" vậy thì làm sao được. Vấn đề là "yêu" như thế nào để "có lãi" chứ đừng "lỗ" chứ, TS Nguyễn Thị Dung nói.

Phiếu tín nhiệm và sức ép trách nhiệm

Bỏ phiếu tín nhiệm là một cơ hội để thanh lọc, thay thế những người không đủ trình độ, năng lực.

Tìm hướng đi bền vững cho thương mại Việt - Trung

 Tuần Việt Nam đi tìm  những nguyên nhân, nhận diện bản chất ẩn sâu trong mối tương tác phức hợp nhiều yếu tố của mối quan hệ thương mại bất đối xứng Việt - Trung.

ASEAN có thể mượn gió Đông?

Việc cần làm ở đây là khoanh vùng những điểm nhạy cảm có thể gây bất đồng trong đàm phán.

Nên có điều trần khi lấy phiếu tín nhiệm

TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, để đánh giá chính xác khi lấy phiếu tín nhiệm thì cần có điều trần, chất vấn.