Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko công bố hôm 12/1 trên kênh Telegram: “Thủ tục thực hiện nghĩa vụ quân sự của người nước ngoài đã được xác định. Đặc biệt, dự luật liên quan đến tiểu đoàn Azov”.

Quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo nghị sĩ Ukraine, 321 trong số 450 đại biểu ủng hộ dự luật. Ông Goncharenko cũng nhấn mạnh, ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, người nước ngoài đã đến lãnh thổ Ukraine để tham gia vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông lưu ý, tình trạng của một số người trong số họ không được luật pháp Ukraine quy định dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Goncharenko cho biết, luật được thông qua đã thay đổi tình hình bằng cách hợp pháp hóa sự hiện diện trên lãnh thổ Ukraine của những người nước ngoài quyết định gia nhập tiểu đoàn Azov và các nhóm tương tự.

Thanh Thảo