Tờ Ukrinform đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine hôm nay (26/8) tuyên bố quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất gần 608.820 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Tính riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến phía Nga thương vong khoảng 1.140 lính.

T 90 111.jpg
Một xe tăng T-90M bị quân Ukraine thu giữ. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 30 Ukraine

“Quân đội Nga đã mất 8.551 xe tăng; 16.648 xe chiến đấu bọc thép; 17.443 hệ thống pháo các loại; 937 hệ thống phòng không; 367 tiêm kích và 328 trực thăng; 14.134 UAV; 28 tàu chiến và 1 tàu ngầm”, một đoạn trích trong bản thông cáo viết.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về những số liệu được Ukraine công bố.

Trong khi đó, dữ liệu từ trang web phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật hôm nay cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 17.529 khí tài. Trong đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép Nga mất lần lượt là 3.336 và 1.522 chiếc.

Ba Lan tiết lộ số vũ khí gửi Kiev 

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gần đây trong chuyến thăm Ukraine đã hé lộ số khí tài quân sự mà Warsaw đã viện trợ cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra tới nay.

“Chúng tôi đã gửi cho Ukraine gần 400 cỗ xe tăng. Trong những trang thiết bị đã được chuyển cho Kiev có các loại xe như T-72, PT-91 Twardy, Leopard; một số loại thiết giáp như xe bọc thép Rosomak, cũng như 10 chiến cơ MiG-29 và 10 trực thăng. Theo ước tính, chúng tôi đã viện trợ cho Ukraine khoảng 100 tỷ Zloty (25,9 tỷ USD). Trong đó, có 12 tỷ Zloty (3,1 tỷ USD) được chi tiêu trong việc cung cấp thiết bị quân sự”, hãng tin TASS dẫn lời ông Duda nói. 

Tổng thống Ba Lan sau đó nói rằng, chính quyền Warsaw sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trên lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).