Thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Suối Bu, Đồng Khê, Suối Giàng và thị trấn Sơn Thịnh, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đến nay, xã huy động được trên 50 tỷ đồng cùng nhà nước đầu tư xây dựng 77 công trình, trong đó có 26 tuyến giao thông, 15 trường học, nhiều công trình thủy lợi, trụ sở, tổng giá trị trên 115 tỷ đồng. Hiện 90,7% đường giao thông nông thôn đã được kiên cố hóa, 98,3% hộ dân có điện an toàn.
Ví dụ như thôn Ao Sen, từ khi phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn triển khai, mỗi năm thôn đều mở mới hoặc nâng cấp từ 800m đến 1km đường. Nhờ đó, hầu hết hệ thống giao thông trong thôn đã kiên cố, sạch đẹp.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, công tác đầu tư hạ tầng của xã Văn Chấn cũng đạt kết quả tích cực. Xã đã hoàn thành hơn 3,4 km đường bê tông nông thôn, huy động hơn 3,3 tỷ đồng từ ngân sách và đóng góp của nhân dân. Các công trình trường học, nhà văn hóa, hệ thống nước sinh hoạt được nâng cấp đồng bộ; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt gần 97%; chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 80%.
Bên cạnh đó, xã chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xã đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, định hướng nông dân sản xuất nông sản sạch, hữu cơ đáp ứng nhu cầu thị trường.
Hiện toàn xã có 22 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trên 250 ha chè được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Đặc biệt, Văn Chấn có nhiều mô hình tiêu biểu như trồng dâu nuôi tằm ở thôn Thác Hoa với thu nhập bình quân 7 – 15 triệu đồng/hộ/tháng; Hợp tác xã Suối Giàng với sản phẩm chè Shan tuyết hữu cơ đạt chuẩn OCOP 4 sao, xuất khẩu sang Anh quốc.
Đến nay, xã Văn Chấn có 28 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thôn kiểu mẫu. Hết tháng 9/2025, xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có nhiều tiêu chí quan trọng như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin - truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập và giảm nghèo đa chiều. Đây là nền tảng quan trọng để Văn Chấn hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.