Video: Warleaks – Military Blog/ RIA Novosti

Theo đoạn video được trang Warleaks – Military Blog đăng hôm 24/6, máy bay không người lái (UAV) trinh sát Nga đã phát hiện nhóm binh sĩ Ukraine điều khiển pháo tự hành Caesar tại một khu vực không xác định nằm ở tỉnh Zaporizhzhia. Dù nhóm lính trên sau đó cho cỗ pháo di chuyển tới vị trí mới, nhưng chiếc UAV vẫn bám theo đồng thời thông báo hướng di chuyển của khí tài đối phương về sở chỉ huy.

Chiếc UAV Lancet đầu tiên đánh trượt mục tiêu

Một chiếc UAV cảm tử Lancet sau đó được quân Nga điều tới tấn công cỗ pháo ngay trên đường cao tốc. Dù người lính Ukraine may mắn điều khiển xe tránh được đòn tấn công này, nhưng pháo Caesar bị mắc kẹt bên lề đường. Phía Nga đã nhanh chóng tận dụng thời cơ và điều chiếc Lancet khác tới phá hủy khí tài Ukraine.

Cỗ pháo Caesar bốc cháy sau đòn tập kích từ UAV Lancet thứ hai. Ảnh: Warleaks – Military Blog/ RIA Novosti

Theo Warleaks – Military Blog, Caesar là pháo tự hành được Tập đoàn quốc phòng GIAT Industrial của Pháp chế tạo và đưa vào trang bị trong thập niên 1990. Tổng khối lượng khi pháo đặt trên xe bánh lốp đạt 17,7 tấn; chiều dài 10m; rộng 2,5m; cao 3,26m. Kíp chiến đấu 6 người.

Pháo Caesar. Ảnh: Military Today

Xe tải bánh lốp sử dụng để chở pháo Caesar được trang bị một động cơ Renault dCI 6 với công suất 240 mã lực, nên xe có thể di chuyển với vận tốc 100 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 600km.

Pháo Caesar sử dụng đạn cỡ 155mm; tốc độ bắn đạt từ 4-6 phát/phút; khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng 0 đến 60 độ. Tầm bắn tối đa của Caesar đạt 42km khi sử dụng đạn tăng tầm.