Trong video chiếc xe tăng đang di chuyển trên một cánh đồng lớn bị tuyết trắng bao phủ. Đoạn video được quay từ xa cho thấy phương tiện này bốc cháy trong khi di chuyển, vài giây sau một ngọn lửa lớn bốc lên từ chiếc xe. Tiếp đó là hình ảnh xe tăng phát nổ và một cột khói đen bốc lên bầu trời. 

Đoạn chú thích của video được ghi bằng tiếng Ukraine và có nội dung như sau: "Đây là cách thiết bị của Nga ở Ukraine trở thành phế liệu".

Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã phá hủy 3.310 xe tăng của Nga kể từ đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, thông tin này hiện không thể kiểm chứng độc lập. 

Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Anh cho biết trong đánh giá hồi tuần trước của họ như sau, 50% xe tăng T-72B và T-72B3M của Nga cũng như nhiều xe tăng T-80 của nước này đã bị quân Ukraine phá hủy. IISS cũng ước tính Nga mất 1.700 xe tăng, thấp hơn nhiều so với con số Ukaine công bố. 

Quân đội Nga hiện chưa bình luận gì về các thông tin trên.