Vinashin

Cập nhập tin tức Vinashin

Sếp lớn Vinashin bị bắt mua 4 nhà đất ở Anh

Liên quan đến vụ Giang Kim Đạt tham ô gần 20 triệu USD, trong tuần qua, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã phát hiện và kê biên tiếp 2 bất động sản ở TP Hải Phòng.

Tài sản 400 tỷ và đường vào tù của sếp Vinashin

Cảnh sát tiếp tục ròng rã hàng ngàn ngày theo dấu, gần ba năm sau đó mới bắt được một con “cá lớn” khác trong vụ án chiếm đoạt gần 18,6 triệu USD (tương đương 400 tỷ đồng) khi đối tượng đang lẩn trốn ở Singapore.

Tổng Giám đốc Vinashin vào tù: Vợ cố thủ biệt thự đất vàng

Riêng với Trần Quang Vũ, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Tàu thủy Nam Triệu, phải bồi hoàn cho công ty này 24,4 tỷ đồng (làm tròn số) nhưng quá trình THA, gia đình “đại gia” này đã quyết liệt bảo vệ tài sản là ngôi biệt thự “khủng”...

Bất ngờ Vinashin vẫn có DN làm ăn có lãi

 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công than phiền rằng dư luận chỉ nói tới Vinashin với thua lỗ, yếu kém mà nói ít ai biết Vinashin vẫn còn doanh nghiệp ăn nên làm ra.

Singapore-VN phối hợp thu hồi tài sản của Giang Kim Đạt

Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Ngô Mạnh Hùng cho biết Singapore sẽ phối hợp trong việc thu hồi tài sản của Giang Kim Đạt 

Những thương vụ của "con cá lớn" có gần 40 biệt thự

Theo kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại Cơ quan ANĐT - Bộ Công an xác định Giang Kim Đạt đã trực tiếp tham gia mua 7 tàu cũ (chưa kể tàu Hoa Sen) và cho thuê 9 con tàu.

Vụ Giang Kim Đạt: 'Phát súng' thu hồi tài sản tham nhũng

Việc kê biên hoặc phong tỏa tài sản của Giang Kim Đạt ở Singapore không khó, có thuận lợi là Singapore giúp đỡ và Interpol vào cuộc.

Thời sự trong ngày: Máy bay hạ cánh khẩn cấp

Bố mẹ phụ hồ, con trai giành 2 Huy chương Vàng Toán quốc tế; Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình; Vụ án Vinashin: 1 "con cá lớn" sở hữu gần 40 biệt thự; 

Tham ô 19 triệu USD bỏ trốn: Sếp Vinashin bị bắt

 Bắt đối tượng trốn ra nước ngoài sau khi tham ô, chiếm đoạt 19 triệu USD

Còn cho mua tàu cũ, còn vết xe đổ Vinashin

Thảo luận tải tổ về bộ luật Hàng hải VN sửa đổi chiều nay, "dư chấn" Vinashin, Vinalines vẫn là nỗi ám ảnh khiến các ĐBQH không an tâm cơ chế cho phép DN mua tàu cũ, rách về đóng mới...

Tại sao kiểm toán không phát hiện sai phạm Vinashin, Vinalines?

Trên 10 đoàn thanh tra, kiểm toán mà không phát hiện sai phạm.

Đại gia 'nhịn ăn' trả nợ mong được yên thân

Không ít đại gia nổi đình nổi đám trong các năm trước đây phải đầu tắt mặt tối, "nhịn ăn" để trang trải nợ nần để yên thân, tồn tại tính chuyện dài hơi.

Vận hạn 30 năm: Đại gia thụt két ngàn tỷ

Sự hồi phục trong năm 2014 chỉ là ngọn lửa bùng lên để rồi thị trường vận tải biển lại rơi vào tình cảnh bi đát hơn trước đó.

Đại gia tàu biển mắc cạn, ông chủ ngân hàng ngạt nợ

Một số nhà băng đã nhắm mắt siết nợ, "ôm" tàu nhưng đa phần vẫn chưa có cách giải quyết với các tài sản đảm bảo ngày càng tới kỳ bán sắt vụn.

Mua tàu triệu đô, bán giá sắt vụn: Hết mơ biển lớn

Ít ai ngờ rằng, chỉ vài năm sau đó, nhiều con tàu có giá trị trên sổ sách cả chục triệu USD được bán với giá vài ba triệu USD.

Hết thời ngang dọc, đại gia tàu thủy chìm theo đống nợ

Chi phí vốn quá lớn cùng với việc cước vận tải lao dốc thảm hại khiến hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực này gặp khó khăn.

Phiên tòa để đời hậu Vianshin của Chủ tịch SBIC

Từng là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, được điều chuyển sang ghế nóng tại Vinashin khi doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, ông Sự đã dự phiên tòa để đời về xử lý nợ nước ngoài...

Tổng công ty Tàu thủy vẫn lỗ hơn 2.000 tỷ đồng

 Năm 2014, SBIC lỗ 2.188 tỷ đồng, nếu loại trừ nguồn thu từ thu nhập khác (từ tái cơ cấu, thanh lý, bán tài sản) thì số lỗ dự kiến năm 2014 là 4.090 tỷ đồng.