Nhóm bộ 3 cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng không ngừng giảm và xuống mức thấp trong 3-6 năm qua.

Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên ngày 26/10, trong khi dòng tiền bắt đáy không còn mạnh như phiên chiều 25/10, khiến VN-Index chuyển sang màu đỏ giảm giá. Tới đầu giờ chiều, chỉ số này mất hơn 12 điểm xuống ngưỡng 985 điểm.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất trong 2 năm qua.

Còn mức thấp nhất trong phiên ghi nhận gần cuối giờ sáng ngày 25/10 với VN-Index có lúc xuống 963 điểm.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vương tiếp tục giảm không ngừng. Tới 13h14, VIC giảm 2.400 đồng xuống 53.700 đồng/cp. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2018. Trong khi đó, Vinhomes (VHM) giảm 2.700 đồng xuống 41.900 đồng/cp, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

VN-Index xuống dưới ngưỡng 990 điểm. (Nguồn: FPTS)

Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) cũng giảm xuống mức thấp tương tự, quanh đáy 2 năm rưỡi.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục chịu áp lực bán ra. Trong khi đó, nhóm ngân hàng phân hóa sau những thông tin về trái phiếu, lãi suất tăng và kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2022.

Thanh khoản khá yếu, tới 13h20 tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE mới đạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, thị trường chung không còn tình cảnh bán tháo như sáng 25/10. Sự bi quan có dấu hiệu giảm bớt và các nhà đầu tư không còn quá thận trọng khi mua vào nhiều cổ phiếu ở mức giá thấp hơn hồi đại dịch Covid-19.

Những tín hiệu mua ròng từ khối ngoại trong phiên trước cũng góp phần giúp thị trường bớt tiêu cực.

Những thông tin phủ nhận về tin đồn thất thiệt liên quan tới số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn cũng là yếu tỗ hỗ trợ cho thị trường.

Sau khi tăng lãi suất điều hành thêm 100 điểm từ 25/10, Ngân hàng Nhà nước hôm 26/10 đã giảm tỷ giá trung tâm USD/VND. Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tỷ giá mua bán giảm tương ứng.

Tình hình vĩ mô vẫn khá tốt. Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển mạnh. Nghị quyết mới của Chính phủ hôm 25/10 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết định xác định, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7.0%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD. 

Trên thế giới, nhiều đồng tiền tăng trở lại so với USD. Đồng bạc xanh của Mỹ hạ nhiệt. Các thị trường tài chính nhiều nước bớt căng thẳng.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ thay đổi chính sách thắt chặt tiền tệ theo hướng thận trọng hơn.

VN-Index bật tăng từ đáy 2 nămSức cầu bắt đáy phiên chiều tăng mạnh đã kéo nhiều cổ phiếu đảo chiều, một số từ giảm mạnh sang tăng trần, giúp VN-Index bật tăng từ đáy 2 năm.