Video: Ukraine Weapons Tracker

Theo những hình ảnh được trang Ukraine Weapons Tracker công bố đêm 22/3, máy bay không người lái (UAV) mang theo đạn cối của Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) Ukraine đã phát hiện một xe phóng tên lửa 9K35 Strela-10 được binh sĩ Nga ngụy trang kỹ càng trong một khu vực có nhiều cây cối thuộc tỉnh Kherson. Lập tức, đặc nhiệm SOF liền điều khiển chiếc UAV bay lên cao và thả quả đạn cối được lắp trên UAV xuống khí tài Nga. Viên đạn cối sau đó đã làm các tên lửa được xe Strela-10 mang theo phát nổ, và khiến phương tiện này cháy rụi.

Xe 9K35 Strela-10 bị phá hủy bởi đạn cối thả từ UAV. Ảnh: Ukraine Weapons Tracker

Một số chuyên gia quân sự độc lập nhận định rằng, việc UAV của Ukraine có thể tiếp cận và tấn công xe chở tên lửa phòng không Strela-10 một cách dễ dàng như vậy là bởi kíp chiến đấu Nga khi đó đã không kích hoạt radar phòng không lắp trên xe này.

Xe Strela-10. Ảnh: Military Today

9K35 Strela-10 (Strela trong tiếng Nga nghĩa là Mũi tên) là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1976, với mục đích tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp đến trung bình chẳng hạn như trực thăng hay UAV. Strela-10 nặng 12,1 tấn, dài 6,45m, rộng 2,85m, chiều cao khi hành quân và trong trạng thái chiến đấu lần lượt là 2,22m và 3,96m. Kíp chiến đấu có 3 người. 

Strela-10 sử dụng khung gầm là xe bọc thép đa dụng MT-LB được lắp động cơ diesel YaMZ-238V có công suất 240 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 60 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 500km. Ở phiên bản Strela-10M2, các chuyên gia quân sự Liên Xô đã tích hợp thêm tính năng lội nước cho xe, với vận tốc di chuyển trên mặt nước đạt từ 5-6 km/h. 

Xe Strela-10 lội nước. Ảnh: Military Today

Theo trang Military Today, Strela-10 được trang bị tên lửa đất đối không 9M37 nặng 40kg, dài 2,19m, đường kính 0,12m. Tên lửa sử dụng đầu đạn phân mảnh với trọng lượng 3kg, được dẫn đường bằng hồng ngoại/quang học. Tốc độ tối đa khi bay của 9M37 là 550 m/s, với trần bay và tầm hoạt động lần lượt là 3,5km và 5km.

Bản vẽ tên lửa 9M37 được xe Strela-10 sử dụng. Ảnh: en.missilery.info