Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang có cuộc tập trận chung thường niên mang tên Người bảo vệ Ulchi (Ulchi Freedom Guardian - UFG), diễn ra từ 22/8 đến 2/9.


Tuần trước, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ra thông cáo khẳng định UFG được "thiết kế để mở rộng tính sẵn sàng của Liên minh, bảo vệ khu vực và duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên".

UFG có sự tham gia của khoảng 50.000 lính Hàn Quốc và 25.000 quân Mỹ, thêm một số binh sĩ đến từ Australia, Canada, Columbia, Pháp, Anh, Italy, Đan Mạch, New Zealand và Philippines. Quân số của Mỹ tham gia tập trận năm nay ít hơn so với con số 30.000 năm ngoái.

UFG diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục có những hành động và việc làm bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án, chẳng hạn như 4 lần phóng tên lửa đạn đạo, gồm một quả từ tàu ngầm, trong tháng 7 và 8.

Dưới đây là một số hình ảnh về UFG, cho thấy binh lính Hàn Quốc tập luyện khắt khe để chuẩn bị đối phó với mọi kiểu loại đe dọa, trong đó có mối nguy bị tấn công hóa học và khủng bố.

{keywords}

Lính Hàn Quốc tập trận chống khủng bố tại Quốc hội ở thủ đô Seoul ngày 24/8. (Ảnh: AP)

{keywords}

Cuộc tập trận bao gồm cả dân thường và quan chức chính phủ để mô phỏng gần với thực tế hơn. (Ảnh: AP)

{keywords}

Tập luyện chống khủng bố. (Ảnh: AP)

{keywords}

Lính Hàn mang vũ khí tiến vào một ga tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một nhân viên cơ quan khẩn cấp tham gia tập trận. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một số phần của cuộc tập trận diễn ra trước sự chứng kiến của người dân. (Ảnh:  AP)

{keywords}

Một phụ nữ dùng xe đẩy đưa con đi qua binh sĩ tập trận ở một ga tàu điện ngầm. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Hành khách "giả" cũng được sử dụng cho cuộc tập trận. (Ảnh: AP)

{keywords}

Một số người phản đối tập trận đã kéo tới gần sứ quán Mỹ ở Seoul. Họ cầm biển hiệu đòi dừng UFG. (Ảnh: AP)


Thanh Hảo

Lính Triều Tiên được trang bị 'ba lô hạt nhân'

Triều Tiên được cho là đã thành lập những đơn vị đặc biệt, gồm các binh sĩ ưu tú được trang bị ba lô hạt nhân.

CLIP cuộc tập trận khiến Triều Tiên nổi đóa

Mỹ và Hàn Quốc, ngày 22/8, bắt đầu cuộc tập trận "Người bảo vệ Tự do Ulchi", khiến Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân để trả đũa.

Kim Jong Un dọa trả đũa Mỹ, Hàn bằng hạt nhân

Ngay khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung ngày 22/8, Triều Tiên cảnh báo trả đũa bằng hạt nhân.