“Các nhân viên FSB đã ngăn chặn hành vi phạm tội của công dân trên, người chủ động thiết lập liên lạc với nhiều cơ quan tình báo Ukraine để làm theo chỉ dẫn, thu thập và chuyển thông tin về các ‘vật thể’ bên trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Izhevsk, nhằm chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại hoặc khủng bố”, thông cáo từ FSB viết.

FSB 1111.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: FSB/ TASS

FSB cho biết thêm, công dân bị họ bắt giữ lần này là một phụ nữ. Dự kiến, đối tượng trên sẽ bị khởi tố tội danh phản quốc.

Theo TASS, thành phố Izhevsk là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Kalashnikov, một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất ở Nga suốt hàng chục năm qua. Hiện chưa rõ người phụ nữ trên đã cung cấp cho phía Ukraine những thông tin nào xoay quanh tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga tại đây.

Ukraine công bố tổn thất của Moscow 

Theo bảng số liệu được đăng trên mạng xã hội Facebook hôm nay (18/7), Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã khiến đối phương tổn thất gần 563.640 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã khiến phía Nga thương vong gần 1.130 lính.

“Quân đội Nga đã mất 8.245 xe tăng; 15.883 xe chiến đấu bọc thép; 15.465 hệ thống pháo các loại; 893 hệ thống phòng không; 361 tiêm kích và 326 trực thăng; 28 tàu chiến và 1 tàu ngầm”, một đoạn trích trong bản thông cáo viết.

Trong khi đó, dữ liệu được trang web phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cập nhật hôm 17/7 cho hay, tổng số trang thiết bị hạng nặng các lực lượng vũ trang Moscow tổn thất kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt là 16.968 khí tài. Trong đó, số xe tăng và xe chiến đấu bọc thép Nga mất lần lượt là 3.243 và 1.469 chiếc.