“Chúng tôi vui mừng vì hôm nay đã có cơ hội bán vũ khí ra nước ngoài. Những vũ khí này đã được thử lửa, và sẽ là khí tài quan trọng trên chiến trường, có thể là tại miền đông Ukraine”, hãng tin RT dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói.

Pháo tự hành Krab của Ba Lan. Ảnh: Military Today

Ông Morawiecki cho biết, một phần chi phí cho những vũ khí này sẽ được Liên minh châu Âu (EU) cung cấp. Đồng thời, Thủ tướng Ba Lan khẳng định rằng Warsaw sẽ dùng khoản thu này để tăng cường năng lực sản xuất trong nước.

Theo hãng tin RT, giới chức Ba Lan những tháng gần đây đã viện trợ cho chính quyền Kiev nhiều xe tăng chủ lực T-72, pháo tự hành Gozdzik, tên lửa không đối không, pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad và pháo tự hành Krab, đồng thời tiến hành huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cách vận hành những loại khí tài này. 

Trong khi đó, chính quyền Nga nhiều lần cảnh báo các khí tài quân sự được phương Tây chuyển tới Ukraine sẽ là những "mục tiêu hợp pháp", và Moscow sẽ cho tiến hành nhiều cuộc không kích để phá hủy chúng.

Tuấn Trần