Ban Tổ chức Trung ương

Cập nhập tin tức Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng bè phái

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm"

Tuổi cán bộ, công chức, viên chức được ứng cử Đại biểu Quốc hội

Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định rõ tuổi của cán bộ, công chức, viên chức ứng cử ĐBQH.

Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Uỷ viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

Tạo cơ chế mở khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung

Đề án xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung đang được Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện để sớm trình Bộ Chính trị ban hành.

Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Tổ chức Trung ương ra văn bản hướng dẫn về Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài 4: Tạo cơ chế mở khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung

Đề án xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung đang được Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện để sớm trình Bộ Chính trị ban hành.

Có Chủ tịch hội làm 6 nhiệm kỳ, giao người khác trên 60 tuổi vẫn lo trẻ quá

"Có bác làm Chủ tịch Hội 6 nhiệm kỳ, đến khi giao cho người trên 60 tuổi thay, bác vẫn cảm thấy "không yên tâm vì còn trẻ quá”.

Phó ban Tổ chức TƯ: Số lượng nữ bí thư tỉnh ủy nhiều hơn hẳn nhiệm kỳ trước

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho hay, việc bố trí Ủy viên Trung ương về Trung ương hay địa phương đều xuất phát từ yêu cầu công tác và độ tuổi tái cử.

Bầu 63 Bí thư Tỉnh ủy: Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt

Kết quả bầu cử cơ bản tập trung, bầu đúng, bầu đủ, bầu trúng theo đề án nhân sự. Tỉ lệ phiếu bầu trúng cử chức danh chủ chốt của 63 tỉnh ủy rất cao.

Chất lượng nhân sự cấp tỉnh ủy nhiệm kỳ mới nâng lên rõ rệt

Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương cho thấy, chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt; bí thư cấp ủy là nữ, không là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.

22 Bí thư Tỉnh ủy không là người địa phương

Tính đến nay, Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành đã bầu được 48 Bí thư Tỉnh ủy; trong đó, tái cử 31; tham gia lần đầu 17; 22 Bí thư không là người địa phương.

8 Bí thư Tỉnh ủy vừa được bầu không phải người địa phương

Trong số các Bí thư Tỉnh ủy vừa trúng cử, có 5 Bí thư (Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai) trong độ tuổi 45 - 50 tuổi; 8 Bí thư không phải người địa phương (61,53%).

122 bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội

Ban Tổ chức Trung ương vừa có báo cáo tổng hợp kết quả đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (đảng bộ cấp huyện và tương đương) nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị chuẩn y ba tân Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy: Quảng Ngãi, Hậu Giang, Phú Yên, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Ông Mai Văn Chính đắc cử Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tạo không khí tranh luận, phản biện khi thảo luận văn kiện Đại hội 13

Ban Tổ chức T.Ư lưu ý, phát huy cao nhất trí tuệ khi thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội 13, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, tạo được không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.

Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu: Làm đâu chắc đó trong chuẩn bị nhân sự

Làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”- Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu như vậy trong việc chuẩn bị nhân sự...

Bổ nhiệm nhân sự Ban Tổ chức Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương vừa công bố và trao các quyết định cho 3 ứng viên có điểm thi cao nhất trong tổng số 8 ứng viên trong kỳ thi tuyển chức danh Viện phó Viện Khoa học tổ chức, cán bộ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Chiều nay (6/7), tại Đồng Nai, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ Mai Văn Chính chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.