biên chế

Cập nhập tin tức biên chế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không chủ trương bỏ biên chế giáo viên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định cho tới nay, chưa có chủ trương bỏ biên chế đối với giáo viên, ngay cả với các trường đại học.

Phó Thủ tướng: Chuyển biên chế giáo viên mới là đề xuất của Bộ GD

 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết bỏ biên chế giáo viên sang ký hợp đồng viên chức của Bộ GD-ĐT mới chỉ là đề xuất.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Các sở cũng nhất trí bỏ biên chế

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, khi trao đổi chủ trương bỏ biên chế giáo viên, các sở cũng nhất trí.

8 băn khoăn về trường phổ thông có 60% giáo viên là hợp đồng

60% còn lại có tâm tư hay không? Có muốn phấn đấu tốt để được vào biên chế hay không?...

Chuyện ở trường phổ thông có 60% giáo viên là hợp đồng

Trường THPT Phan Huy Chú có tới 60% giáo viên là hợp đồng lao động. Thầy hiệu trưởng quan niệm các thầy cô phải dần thay thế tấm thẻ biên chế bằng tấm thẻ năng lực.

Phó Thủ tướng: Biên chế tăng không phải do công chức, viên chức

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, biên chế tăng lên không phải do cán bộ công chức, viên chức mà hợp đồng lao động mới nhiều. 

Có nên đối xử với nhà giáo như nhân viên công ty?

Chúng ta nên coi nghề giáo là một nghề nghiệp như mọi nghề nghiệp khác. Nó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, sự học hỏi không ngừng và phải chấp nhận sự đào thải.

Tuyển giáo viên, TP.HCM đặc cách hộ khẩu với bằng giỏi

Sở GD-ĐT TP.HCM  tuyển hơn 400 công chức, viên chức cho năm học mới. Đối với ứng viên có bằng giỏi và học hàm, học vị không yêu cầu hộ khẩu.

Bỏ biên chế giáo viên: Sẽ trình Trung ương xem xét

Ông Bùi Sỹ Lợi trao đổi với báo chí bên hành lang QH về đề xuất của Bộ GD-ĐT sắp tới sẽ chấm dứt biên chế đối với giáo viên.

Bỏ biên chế và nỗi lo của giáo viên

Nếu không có dân chủ trong trường học mà thực hiện chủ trương bỏ biên chế trong nhà trường có thể gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống giáo viên.

Bỏ biên chế giáo dục: Không thể nói suông

Chính sách "không biên chế trong giáo dục” sẽ là một cú hích để tạo sự thay đổi nhưng chỉ hiệu quả khi thực hiện đồng bộ cơ chế dân chủ, minh bạch, người dân được bầu lãnh đạo.

Không luật hóa sẽ khó bỏ biên chế giáo dục

New Zealand chỉ có hợp đồng công chức chứ không có biên chế suốt đời. Thậm chí, từ cấp thứ trưởng trở xuống cũng chỉ hợp đồng. 

Bộ trưởng Giáo dục giải thích việc thí điểm không còn viên chức giáo viên

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải thích về quan điểm thí điểm chuyển chế độ công chức, viên chức của giáo viên sang chế độ hợp đồng.

Phó Thủ tướng bàn chuyện tự chủ, biên chế với ngành giáo dục

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công sẽ mang lại cơ hội chưa từng có để ngành giáo dục phát triển mạnh mẽ.

Sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết hướng tới Bộ sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên mà sẽ theo chế độ hợp đồng có vào - có ra, có chế độ đãi ngộ lớn. 

Vượt gần 9.000 người hưởng lương nhà nước

Năm 2016, tổng số người hưởng lương, phụ cấp thực tế trong bộ máy của hệ thống chính trị vượt 8.743 người so với số được giao.

Người lao động thắc mắc phân biệt công chức và viên chức

Tôi ký hợp đồng làm giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh cho một trường THCS công lập thuộc địa phương mình. Theo đó, tôi hưởng mức lương theo hệ số nhà nước quy định

Trông lên ‘ghế’ ít người nhiều!

Phấn đấu theo chức vụ thì hạn chế kiểu “ghế” ít người nhiều, cơ cấu tiền lương theo kiểu cào bằng như hiện nay khiến những công chức thiếu động lực phấn đấu.

Thanh Hóa xin thêm biên chế cho ngạch giáo viên

Tỉnh Thanh Hóa đang thiếu hàng nghìn giáo viên so với nhu cầu thực tế.

Sở 46 biên chế, có 44 lãnh đạo: Bộ về thanh tra

Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã về Hải Dương thanh tra vụ Sở 46 biên chế, có 44 người là lãnh đạo.