Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, người hâm mộ có quyền chờ đợi một năm bản lề, nơi bóng đá Việt Nam vừa đặt ra mục tiêu rõ ràng, vừa gửi gắm nhiều kỳ vọng lớn lao.

Tham vọng từ nền móng vững chắc

Bước vào năm 2026, bóng đá Việt Nam đặt ra một loạt mục tiêu quan trọng, thể hiện rõ khát vọng vươn tầm khu vực và củng cố vị thế ở châu lục. Đáng chú ý, trong năm nay có tới 7 đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự các Vòng chung kết (VCK) châu Á – con số cho thấy chiều sâu và sự phát triển đồng đều của hệ thống đào tạo.

Không nằm ở số lượng, việc U23 Việt Nam chơi thành công rực rỡ ở VCK U23 châu Á 2026 - giành hạng 3 chung cuộc, như một lời khẳng định cho thành công cũng như khát vọng vươn mình của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.

u22 viet nam vs u22 malaysia.jpg
U23 Việt Nam giúp bóng đá Việt Nam có sự hanh thông ngay đầu năm 2026

Cũng xuất quân vào những ngày đầu năm 2026, dù đội tuyển futsal nam chưa hoàn thành mục tiêu đề ra về mặt thành tích, nhưng trong giai đoạn đang trẻ hoá nên việc dừng bước ở vòng tứ kết trước đương kim á quân Indonesia cũng là điều có thể chấp nhận.

Với tuyển Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup diễn ra vào giữa năm nay. Sau những thành công trong quá khứ, áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó cũng chính là động lực để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định bản lĩnh của nhà vua khu vực. 

Không chỉ chờ đợi về mặt thành tích, người hâm mộ cũng đang kỳ vọng tuyển Việt Nam 2026 sẽ mang đến một diện mạo mới, trong đó có sức trẻ, kinh nghiệm lẫn những bổ sung quan trọng tới từ nhóm các ngoại binh nhập tịch mới.

Bên cạnh đó, tuyển nữ Việt Nam vẫn là niềm tự hào lớn khi hướng tới VCK châu Á nữ, với mục tiêu duy trì vị thế nhóm đầu khu vực và tiếp tục tiệm cận đẳng cấp châu lục. Thành công của đội tuyển nữ trong những năm qua cho thấy sự đầu tư đúng hướng, đồng thời là minh chứng cho tiềm năng bền vững của bóng đá Việt Nam nếu có chiến lược dài hạn.

Ở các cấp độ trẻ, việc góp mặt thường xuyên tại các VCK châu Á không còn là “bất ngờ”, mà dần trở thành chuẩn mực. Điều này phản ánh rõ nét nỗ lực của VFF trong việc xây dựng nền móng vững chắc, từ đào tạo trẻ, huấn luyện đến quản lý và định hướng phát triển.

Niềm tin được tiếp sức từ thế hệ trẻ

Nếu mục tiêu là kim chỉ nam, thì kỳ vọng chính là ngọn lửa nuôi dưỡng đam mê của người hâm mộ. Trong năm 2026, kỳ vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam đến từ dấu ấn đậm nét của lứa U23 năm 2025 – thế hệ đã để lại nhiều cảm xúc tích cực bằng lối chơi hiện đại, tự tin và giàu khát vọng.

tuyen viet nam singapore.JPG
Người hâm mộ kỳ vọng năm 2026, bóng đá Việt Nam sẽ cất cánh và bay cao hơn trên đấu trường khu vực, châu lục 

Những gì U23 Việt Nam thể hiện không chỉ nằm ở kết quả, mà quan trọng hơn là tinh thần thi đấu, sự gắn kết và khả năng thích nghi với áp lực. Đó được xem như “liều thuốc” tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin rằng bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng. Khi các cầu thủ trẻ dần trưởng thành, họ không chỉ là tương lai, mà còn là hiện tại của đội tuyển quốc gia.

Người hâm mộ kỳ vọng năm 2026 sẽ là thời điểm chứng kiến sự hòa quyện trọn vẹn giữa kinh nghiệm của những trụ cột và sức bật của lớp kế cận. Một đội tuyển không còn phụ thuộc vào vài cá nhân, mà vận hành như một tập thể có chiều sâu, bản lĩnh và khát khao chiến thắng.

Với bóng đá Việt Nam, 2026 không chỉ là năm của những giải đấu, mà còn là năm của niềm tin, của sự chờ đợi và của hy vọng. Hy vọng rằng từ những mục tiêu rõ ràng hôm nay, bóng đá nước nhà gặt hái những mùa xuân trọn vẹn, để mỗi lần trái bóng lăn là một lần cảm xúc thăng hoa trong lòng người hâm mộ.