Ghi nhận của PV. VietNamNet ngày 25/11, xung quanh căn biệt thự được quây tôn, bên ngoài có đề tên công trình “The Villa”. 

Trước đó, ngôi biệt thự này được biết đến với tên cũ là "Biệt thự Phương Nam" do hai cụ Đ.K.C và N.K.S.Đ là chủ sở hữu. 

Năm 2015, bà Trương Mỹ Lan, thông qua CTCP MINERVA, mua lại căn biệt thự cổ này với giá 35 triệu USD, tương đương khoảng 700 tỷ đồng khi đó. Được biết, Công ty CP MINERVA thành lập ngày 28/7/2015, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-10-1.jpg
Toàn cảnh căn biệt thự cổ nhìn từ trên cao giữa những cao ốc tại trung tâm TP.HCM.

Dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, sau khi bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt, dự án bị tạm ngừng thi công (tháng 10/2022).

W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-8-1.jpg
Căn biệt thự cổ ở địa chỉ số 110-112 Võ Văn Tần, diện tích gần 3.000m2, có 3 mặt tiền là đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-6-2.jpg
Ngay sau khi mua lại căn biệt thự, bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu theo nguyên bản vào năm 2019.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-1-6.jpg
Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp phép xây dựng cho Công ty Stonewest Limited của Singapore là nhà thầu của công trình. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-9-1.jpg
Căn biệt thự được quây tôn, có 3 lối vào, bên ngoài có đề tên công trình “The Villa”. 
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-4-3.jpg
Bên ngoài công trình nhếch nhác bởi tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè để làm bãi giữ xe.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-11-1.jpg
Hiện tại, bên trong công trình, không có công nhân, chỉ có bảo vệ trông coi.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-7-1.jpg
Căn nhà được xây dựng trên khu đất hơn 2.800m2 theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2-3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000m2.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-2-5.jpg
Bên ngoài căn biệt thự gần như đã hoàn thiện.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-3-5.jpg
Kiến trúc sư người Pháp Nicolas Viste là trưởng nhóm trùng tu căn biệt thự 110-112 Võ Văn Tần. Ông cho hay, khó nhất của công trình là phải trùng tu tòa nhà sát với phiên bản gốc nhất có thể.
W-biet-thu-truong-my-lan-vietnamnet-5-3.jpg
Các chuyên gia đã cùng nhau nghiên cứu, khảo sát trong khoảng gần 3 năm. Bức tường bao bọc tòa nhà, các công trình phụ bên ngoài cũng được xây dựng gần xong trước khi dự án phải dừng thi công.