
Sáng 23/10, Quốc hội nghe đại diện Tòa án nhân dân tối cao báo cáo về dự án Luật Phá sản (sửa đổi).
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhận xét: Ngoài những mặt tích cực, sau hơn 10 năm thực thi Luật Phá sản 2014, vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản. Chẳng hạn, nhu cầu giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã khá lớn, nhưng kết quả xử lý chưa nhiều; thời gian giải quyết một vụ việc phá sản kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư vào Việt Nam.
Việc sửa luật đã được tích cực triển khai, bám theo định hướng khuyến khích, ưu tiên phục hồi với các doanh nghiệp đang khó khăn, còn nguyện vọng hoạt động.

Đại diện Tòa án nhân dân tối cao đề xuất, trong dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi), Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nguy cơ phá sản có thể phục hồi sản xuất, kinh doanh, có thể là chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, lãi suất, đất đai, tài chính... hoặc các biện pháp khác. Cơ chế hỗ trợ cụ thể được xây dựng tùy tình hình thực tế.
Các chính sách hỗ trợ đó sẽ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tái cơ cấu, phục hồi hoặc rút lui khỏi thị trường một cách có trật tự, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lành mạnh hóa nền kinh tế.
Thẩm tra báo cáo về dự án Luật Phá sản (sửa đổi), đại diện Ủy ban Kinh tế tài chính của Quốc hội đánh giá cao việc dự thảo Luật đã được tiếp thu theo hướng Nhà nước có chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, lãi suất, tài chính, đất đai và các biện pháp hỗ trợ khác cho doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến lưu ý rằng, việc tách thủ tục phục hồi thành thủ tục độc lập được thực hiện trước thủ tục phá sản là chưa phù hợp với thực tiễn, không khả thi, có thể dẫn đến việc lạm dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn phục hồi, kéo dài thời gian giải quyết vụ việc phá sản. Vì vậy, nên quy định theo hướng thủ tục phục hồi là một khâu trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản.
Một số ý kiến đề xuất Nhà nước giãn, hoãn các loại thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế trong giai đoạn thực hiện phục hồi hoặc có thời hạn nhất định sau phán quyết của tòa án.
Được biết, Luật Phá sản (sửa đổi) được xây dựng và ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tuyên bố phá sản và thanh lý kịp thời những doanh nghiệp, hợp tác xã không còn khả năng phục hồi, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.


