Bộ không được 'đẻ' thủ tục

ĐBQH đề nghị các cơ quan không được “đẻ” thêm quy định, thêm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý ngoài luật. Đồng thời quy định rõ văn bản từ cấp bộ trở xuống không được “đẻ” thêm thủ tục.

Tách trại tạm giam khỏi cơ quan điều tra khó hết bức cung

ĐB Phạm Xuân Thường (Thái Bình) không đồng tình việc tách trại tạm giam khỏi cơ quan điều tra, tổ chức mô hình quản lý hệ thống cơ sở trại tạm giam, tạm giữ độc lập vì có thể phải huy động kinh phí đầu tư lớn.

Có nên thêm quyền cho công an xã?

Việc giao cho công an xã những thẩm quyền vượt quá năng lực, trình độ là nguyên nhân dẫn đến tố tụng hình sự xảy ra nhiều sai phạm - Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga nói.

Phát động giải báo chí vì đại đoàn kết dân tộc

Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc có giải thưởng cao nhất 20 triệu đồng.

Tăng thẩm quyền cho Thủ tướng

Thủ tướng được tăng thêm thẩm quyền quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Hà Nội, TP.HCM có tối đa 5 phó chủ tịch

Những đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt (Hà Nội và TP.HCM) có không quá 5 phó chủ tịch UBND.

Bộ Công an đề xuất mô hình cơ quan điều tra tinh gọn

Đây là hai dự luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, đã được Quốc hội cho ý kiến tại tổ.

Bà Châu Thị Thu Nga không trung thực từ khi tự ứng cử

Những ai quan tâm đến vụ việc đều có thể đoán được kết cục tất yếu phải đến với bà Châu Thị Thu Nga. Từ khi làm hồ sơ tự ứng cử, bà đã có biểu hiện không trung thực khi kê khai trình độ học vấn.

Lo học phí, viện phí bị thả nổi

Học phí, viện phí không những "thả nổi" theo giá thị trường mà còn phải gánh thêm thuế từ 15% đến 28% tùy loại khiến nhiều ĐBQH lo lắng sự chuyển đổi nhạy cảm nếu thiếu lộ trình.

Bà Châu Thị Thu Nga bị bãi nhiệm

Chiều nay, QH đã bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với bà Châu Thị Thu Nga, đoàn TP Hà Nội. 

Cuộc tranh luận độc nhất vô nhị với Bộ trưởng Thăng

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã có cuộc tranh luận dồn dập trước báo chí xung quanh việc thu phí xe gắn máy.

Ra mắt báo điện tử Đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết - cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng nay tổ chức ra mắt báo điện tử (daidoanket.vn) được phát triển trên nền trang thông tin điện tử cùng 2 chuyên trang tin tức mới.

Khi Phó bí thư TP.HCM làm độc giả của VietNamNet

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá VietNamNet là tờ báo uy tín hàng đầu trong các báo điện tử hiện nay của cả nước.

Im lặng thành quyền độc lập khó chống tội phạm?

ĐB Đỗ Văn Đương khuyến cáo, nếu tách rời quyền im lặng không gắn với chế định “mặc cả thú tội” cũng giống như khuyên người ta đau bụng thì uống nhân sâm nhưng quên đi vế sau là “tắc tử”.

Viết về xây dựng Đảng ‘khó và khô’

Những người làm báo Đảng chia sẻ nhận định viết về đề tài xây dựng Đảng không hề dễ nhưng không phải không có cách làm hay.

Đáng chú ý

Hỏi cung phải ghi hình: Thiếu bao tiền thì nói QH biết

Nếu có ý kiến phản biện rằng không đủ kinh phí thì cũng cần đưa ra con số cụ thể cần bao nhiêu tiền để QH biết - Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga nói.

Nhà báo lướt Facebook bói tin, đạo đức ở đâu?

Thứ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn cảnh báo thực trạng nhiều nhà báo làm việc trong phòng kín, lên facebook lấy thông tin xào xáo lại, rồi đăng tin cho nhanh.

Bộ Công an giới thiệu nhân sự vào Trung ương

Đại tướng Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TƯ, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

'Tiền mua được mạng sống, pháp luật sẽ méo mó'

Thảo luận các tội phạm kinh tế trong bộ luật Hình sự sửa đổi hôm nay, nhiều ĐB phản biện quan điểm của Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh.

'Không nên hình sự hóa nhiều sai phạm kinh tế'

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề nghị bỏ 2 loại tội: kinh doanh trái phép và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tăng lương đồng loạt từ năm 2016

Phó Thủ tướng chỉ đạo cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh mức lương cơ sở trên kết quả tạo nguồn của Bộ Tài chính.

Dân chưa đến tòa, cô thư ký đã bác đơn

Nêu thực trạng thủ tục tố tụng dân sự nhiêu khê, ĐB Trần Du Lịch cho hay lâu nay, khi từ chối một vụ khiếu nại hay kiện của người dân, chưa đến tòa án đã bị thư ký bác rồi.

Trước giờ bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga, ĐBQH nói gì?

Từ trường hợp ĐB Châu Thị Thu Nga, ĐB Nguyễn Sỹ Cương nêu vấn đề trách nhiệm của ĐBQH với cử tri, QH, không thể chấp nhận việc là người ấn nút thông qua các dự án luật mà chính ĐBQH lại vi phạm pháp luật.

Hơn 87% ĐBQH đồng ý có nghị quyết hưởng BHXH một lần

Có 87,45% số phiếu ĐBQH đồng ý ban hành nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

Đề nghị kiểm điểm Chủ tịch tỉnh An Giang

Kiến nghị trên được đưa ra với Chủ tịch và các Phó chủ tịch tỉnh An Giang trong chỉ đạo việc thực hiện các luật Khiếu nại, Tố cáo và Phòng chống tham nhũng.