Bộ trưởng KH&ĐT đề nghị điều chuyển cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Theo Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, một trong những nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công thấp là do tình trạng một bộ phận cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, từ đó làm cho các thủ tục kéo dài.

Bộ trưởng Công Thương giải thích lý do nhập khẩu điện của Trung Quốc và Lào

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Việt Nam đã nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Việc nhập khẩu điện có tỷ lệ rất nhỏ, cung cấp cho vùng biên giới.

Việt Nam đang theo sát mọi diễn biến trên Biển Đông

Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến trên Biển Đông và kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp.

3 bộ trưởng, trưởng ngành nêu giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra nhiều giải pháp và hành động để gỡ khó cho doanh nghiệp.

4 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần, về hưu sống bằng gì?

Hơn 4 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 5 năm, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ sự lo lắng khi sau 15-20 năm nữa hay về hưu thì những người này sẽ sống bằng gì.

Dùng 1 triệu tỷ đồng tồn dư không đúng chỗ sẽ sinh ra sự lãng phí khác

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cảnh báo, nếu sử dụng 1 triệu tỷ đồng tồn dư đang gửi ngân hàng vào chỗ khác, đến khi cần dùng mà không có thì có khi “sự lãng phí này sẽ sinh ra sự lãng phí khác”.

'Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu'

Đại biểu Vũ Trọng Kim tiếp tục tranh luận về tình trạng cán bộ, công chức né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm bằng câu thơ: "Bên trong cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu".

Nghĩa vụ Nhà nước, Nhân dân trao cho mà không làm việc là vi phạm

Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, cả 3 nhóm “không làm việc” đều không thực hiện nghĩa vụ mà pháp luật trao cho, ở đây là Nhà nước, Nhân dân trao cho mà vi phạm như vậy thì phải xử lý.

4 lần cải cách, lương công chức Việt Nam vẫn thấp

Theo đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đến nay, chúng ta đã 4 lần cải cách tiền lương. Tuy nhiên, thực tế mức lương cán bộ, công chức hiện nay là khá thấp.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị khoan hồng với cán bộ vi phạm nhưng không vụ lợi

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các cơ quan điều tra, kiểm tra, truy tố xét xử tiếp tục nghiên cứu, phân loại vi phạm, sai phạm, nếu không có vụ lợi cá nhân, không tham ô tham nhũng thì khoan hồng nhân văn hơn nữa.

Chính quyền cần phụng sự, thực lòng đến với doanh nghiệp để gỡ khó

Đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng, cần phải bớt những khâu xin ý kiến, trao đổi lòng vòng giữa các cơ quan, bộ ngành. Bởi nếu thực trạng này vẫn còn thì đến khi giải quyết được thủ tục, doanh nghiệp đã ‘gần đất xa trời’.

Đề nghị dùng 1 triệu tỷ đồng tồn dư trong ngân hàng hỗ trợ người mất việc làm

Đại biểu Trần Anh Tuấn đề nghị sử dụng tồn dư ngân quỹ của nhà nước gửi ngân hàng 1 triệu tỷ đồng sử dụng linh hoạt bố trí ngay, hỗ trợ ngay cho người lao động, người mất việc làm.

Đại biểu Quốc hội: Mức lương cán bộ, công chức hiện nay khá thấp

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cho rằng, đã 3 năm lỡ hẹn cải cách tiền lương, mức lương cán bộ, công chức hiện nay khá thấp. So với các nước trong khu vực sẽ thấy một khoảng cách không nhỏ về tiền lương.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Quyền Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ  2020-2025.

Có bao nhiêu cán bộ đã đứng sang một bên khi không làm việc?

Đại biểu Quốc hội đề nghị tổng kết lại xem đã xử lý được bao nhiêu người đứng đầu, bao nhiêu người đứng sang một bên khi không làm việc; rà soát xem có bao nhiêu công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất nam giới được mặc áo dài ngũ thân họp Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) đề nghị Quốc hội cho các nam đại biểu được mặc áo dài ngũ thân truyền thống tại các phiên họp, vào Lăng viếng Bác hay lễ chào cờ.

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều, động bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt là Giám đốc Sở Tư pháp, Phó giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ và Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy.

ĐBQH kiến nghị Bộ Tài chính thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy kiến nghị Bộ Tài chính thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư.

Lúc 'dầu sôi lửa bỏng' cần thay ngay cán bộ suy thoái, né tránh trách nhiệm

Đại biểu Trần Quốc Tuấn đề nghị trong lúc 'dầu sôi lửa bỏng' này, cần thay ngay cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, sợ trách nhiệm, không muốn làm vì không có lợi ích riêng bằng những cán bộ tốt, tâm huyết và trách nhiệm.

Cán bộ không dám làm, dân nói 'sáng cắp ô đi, tối cắp ô về'

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) khi tranh luận về câu chuyện cán bộ không dám làm đã cho rằng, có một số do năng lực hạn chế nên không dám làm, né tránh, đùn đẩy, như dân ta hay nói là “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”.

Phải thu hút nhân tài từ trong 'trứng nước'

Việc thu hút và giữ chân nhân tài, đặc biệt “nhân tài trẻ” cần phải có sự chú trọng nhất định. Khi giải quyết được những điểm nghẽn về thu nhập, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến và sáng tạo thì “cánh cửa” cho nhân tài mới thực sự rộng mở.

Thủ tướng: Truyền cảm hứng, tạo động lực để trẻ em hoàn cảnh khó khăn vươn lên

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà thầy cô giáo và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ kể từ ngày 15/7/2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Hàng nghìn lao động mất việc, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành hỗ trợ

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nghỉ việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam (TP.HCM).

Khuyến khích cán bộ từ chức nếu có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, lấy phiếu tín nhiệm, nếu có từ 50% đến dưới 2/3 đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì khuyến khích từ chức. Nếu không từ chức, thì lúc đó mới chuyển sang bỏ phiếu tín nhiệm.