Theo Reuters, trong ngày 1/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức quốc yến để tiếp đãi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thực đơn trong quốc yến đầu tiên của ông Biden tại Nhà Trắng bao gồm các món ăn được chế biến từ đặc sản địa phương trên khắp nước Mỹ.

Thực đơn trong quốc yến của Tổng thống Biden. Ảnh: Reuters
Cách bày biện bàn ăn trong quốc yến tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Thực đơn được công bố chính thức gồm 2 món chính là tôm hùm Maine sốt bơ kèm trứng cá tầm osetra và ravioli bí đậu phộng, món chính thứ hai là bò hầm rau củ. Các món ăn phụ và tráng miệng bao gồm phô mai và bánh chiffon cam.

Tôm hùm sốt bơ và bò hầm là 2 món chính của quốc yến. Ảnh: AP
Pho mát và bánh chiffon cam là món tráng miệng của quốc yến. Ảnh: AP

Tại buổi quốc yến, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tiếp đón vợ chồng Tổng thống Pháp Macron và hơn 300 khác mời đặc biệt. Trong số này có Phó Tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley, bà Nancy Pelosi và nhiều người nổi tiếng khác.

Vợ chồng Tổng thống Biden và vợ chồng ông Macron. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters
Quang cảnh quốc yến đầu tiên của Tổng thống Biden. Ảnh: Reuters

Quốc yến đầu tiên của Tổng thống Biden đã diễn ra trong bối cảnh lộng lẫy nhưng không kém phần đầm ấm.

Việt Dũng