Công nghiệp bán dẫn

Cập nhập tin tức Công nghiệp bán dẫn

Bài toán khó của các hãng chip: Chọn Mỹ hay Trung Quốc

Các nhà sản xuất bán dẫn hoan nghênh đạo luật tài trợ chip mới của Mỹ, song chấp nhận các ưu đãi này đồng nghĩa họ bị “trói buộc” khi muốn đầu tư tại Trung Quốc.

Ấn Độ chi 30 tỷ USD tham vọng trở thành cường quốc sản xuất chất bán dẫn

Ngày 15/12, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua một kế hoạch nhằm biến Ấn Độ trở thành một cường quốc sản xuất chất bán dẫn với số tiền khoảng 30 tỷ USD.

Mỹ làm gì để giảm bớt cuộc khủng hoảng chất bán dẫn?

Ngày 3/11, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, quốc gia này sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa với các nước đồng minh khác và khu vực tư nhân nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng, đặc biệt là chất bán dẫn.

Đánh bại TSMC, Nvidia trở thành công ty bán dẫn lớn nhất thế giới

Với vốn hóa thị trường đạt 617,92 tỷ USD vào ngày 26/10, công ty bán dẫn Nvidia của Mỹ đã đánh bại công ty bán dẫn TSMC của Đài Loan và trở thành công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

Trung Quốc vẫn phụ thuộc công nghệ nước ngoài để phát triển chip riêng

Trên thực tế, Trung Quốc vẫn phải phụ thuộc nhiều vào công nghệ của nước ngoài và còn một chặng đường dài phía trước để tiến tới khả năng tự cung, tự cấp trong lĩnh vực bán dẫn.

Xây dựng nhà máy chip 7 tỷ USD, Micron đe dọa thị phần của Samsung

Nhà máy này của Micron sẽ chuyên sản xuất chip nhớ DRAM được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu và bắt đầu hoạt động vào năm 2024.

Tham vọng độc lập bán dẫn của Trung Quốc sụp đổ?

Tham vọng độc lập bán dẫn của Trung Quốc khó thành hiện thực do thiếu vắng nhân tài kỹ thuật và khoa học.

Samsung duy trì ngôi đầu về doanh số chất bán dẫn trong quý 3

Samsung dự kiến ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực chất bán dẫn lên tới 22,32 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7-9/2021, tăng 10% so với một quý trước đó.

Mỹ rót tỷ USD vào chip bán dẫn đối đầu Trung Quốc, Nhật Bản có thể kiệt sức

Nhật Bản lo ngại rằng kế hoạch của Mỹ rót hàng tỷ USD vào sản xuất chip bán dẫn để chống lại Trung Quốc có thể kết liễu ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản.

Intel sắp xây khu phức hợp đúc bán dẫn trị giá lên tới 120 tỷ USD

Giám đốc điều hành của Intel, ông Patrick Gelsinger cho biết, công ty đang có kế hoạch xây dựng một khu phức hợp đúc bán dẫn hoàn toàn mới tại Mỹ với vốn đầu tư từ 60 - 120 tỷ USD.

Đây là công nghệ làm thay đổi cuộc chơi ngành công nghiệp bán dẫn

Gate-all-Ground (GAA), (tạm dịch là bóng bán dẫn có cực cổng dạng vòng xung quanh) đang nổi lên như một công nghệ làm thay đổi cuộc chơi giữa các công ty bán dẫn toàn cầu.

Nhiều quốc gia đang thúc đẩy sản xuất chip riêng vì an ninh quốc gia

Một nhà phân tích tại công ty phân tích thị trường Moody’s Analytics (Mỹ) cho biết, ngày càng có nhiều quốc gia đang thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn của riêng họ vì vấn đề an ninh quốc gia.

Samsung vượt Intel, trở thành nhà sản xuất chip số một thế giới

Doanh thu mảng sản xuất chip của Samsung trong quý II/2021 đã vượt mặt Intel, đưa hãng điện tử Hàn Quốc trở thành nhà sản xuất lớn nhất.

Chính phủ Anh có thể chặn thương vụ bán nhà máy chip do lo ngại an ninh quốc gia

Thương vụ mua lại nhà máy chip lớn nhất nước Anh - Newport Wafer Fab (NWF) của Tập đoàn Nexperia có thể bị chặn bởi chính phủ Anh.

Tình trạng thiếu chip toàn cầu vẫn tiếp tục trầm trọng, ảnh hưởng đến nhiều ngành

Các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn đưa ra cảnh báo, tình trạng khan hiếm chất bán dẫn trên toàn cầu làm ảnh đến nhiều lĩnh vực khác nhau như ô tô, máy tính đến điện thoại thông minh.

Vì sao ngành công nghiệp chip của Nhật Bản bị đánh bại?

Trước kia, các công ty Nhật Bản từng được công nhận là những vị vua trong ngành công nghiệp chip. Nhưng bây giờ, vinh quang của những vị vua ngày nào đã không còn.

Anh đã bán hết các công ty bán dẫn hàng đầu

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy, chính phủ Anh đã bán các công ty bán dẫn trị giá khoảng 42 tỷ USD cho các công ty nước ngoài kể từ tháng 5/2010, chưa tính lần bán gần đây nhất của Arm cho Nvidia.

Trung Quốc ráo riết săn lùng thiết bị sản xuất chất bán dẫn trên toàn cầu

Trung Quốc đang săn lùng các thiết bị sản xuất chất bán dẫn từ khắp nơi trên thế giới, làm nóng lên cuộc chiến chất bán dẫn toàn cầu.

Mỹ xây nhà máy bán dẫn 4 tỷ USD ở Singapore

Công ty sản xuất bán dẫn GlobalFoundries của Mỹ đã bắt đầu xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ USD ở Singapore để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về chất bán dẫn.

Vì sao Samsung không thể đuổi kịp TSMC?

Các chuyên gia trong ngành công nghiệp bán dẫn cho rằng, để đuổi kịp TSMC trong lĩnh vực bán dẫn, gã khổng lồ công nghệ Samsung nên giải quyết ba vấn đề chính là đầu tư, bí quyết công nghệ và lòng tin của khách hàng.