dệt may

Cập nhập tin tức dệt may

May 10 nỗ lực sản xuất, vững vàng trong đại dịch

Đại dịch Covid-19 khiến tất cả các ngành nghề đều gặp khó khăn, ngành dệt may cũng không phải ngoại lệ. Tổng Công ty May 10 cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều vì đại dịch. Tuy nhiên, May 10 vẫn nỗ lực sản xuất, vững vàng trong đại dịch.

Chơi với đại gia Mỹ, ông lớn Việt thoát khó đổi vận

Tình trạng ồ ạt hoãn, hủy đơn hàng đã không còn, nhiều DN Việt ghi nhận tăng trưởng mạnh ngay khi đại dịch bùng lên dữ dội, thay vì ngưng trệ như cùng thời gian này năm ngoái.

Ngành dệt may Việt Nam bứt phá tại các thị trường mới

Nắm bắt được xu hướng dịch chuyển sản xuất của thế giới tới Việt Nam, ngành dệt may đã tiếp tục giữ vững, đạt mức tăng trưởng tốt ở những thị trường xuất khẩu chính đồng thời nỗ lực, bứt phá tại các thị trường khác.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhờ "3 tại chỗ"

Mô hình "3 tại chỗ" đã giúp cho nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp tại các địa phương đạt chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng, giúp không đứt gãy chuỗi cung ứng. 

Doanh nghiệp sản xuất “xin” tự chủ xét nghiệm Covid-19

Trước tình hình đình trệ sản xuất do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) vừa kiến nghị Thủ tướng cơ chế cho phép doanh nghiệp tự chủ xét nghiệm Covid-19.

Dệt may quyết tâm đạt 39 tỷ USD xuất khẩu, bất chấp dịch bệnh

Mặc dù dịch bệnh phức tạp, khó khăn bủa vậy xong ngành dệt may vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu cao, đạt 39 USD kim ngạch xuất khẩu trong năm 2021.

Xuất khẩu xơ, sợi dệt tăng mạnh

Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA) đã công bố báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của ngành bông sợi Việt Nam trong 5 tháng đầu năm.

Dệt may đủ đơn hàng, tín hiệu khởi sắc cuối năm 2021

Nhiều doanh nghiệp dệt may đang quay lại guồng sản xuất khi đơn hàng tăng trở lại. Do đó, doanh nghiệp đang tận dụng lượng đơn hàng đang có xu hướng nhiều lên để tập trung sản xuất tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Lượng đơn hàng dệt may tăng 15 - 20%

Theo Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước đã có đơn hàng hết quý III và cả năm. Các doanh nghiệp ghi nhận lượng đơn hàng tăng 15-20%.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý III

Nhiều doanh nghiệp dệt may hiện đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý III năm nay khi các thị trường xuất khẩu như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc có những...

Dệt may Việt Nam thiếu lao động

Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý III năm nay. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này lại đối mặt với nỗi lo mới, đó là thiếu lao động.

May Sông Hồng mở thêm nhà máy may xuất khẩu tại Nam Định

Ngày 18/3, tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần May Sông Hồng đã khởi công xây dựng Khu sản xuất may xuất khẩu Sông Hồng – Nghĩa Hưng (Sông Hồng 10).

Xuất khẩu dệt may tăng trưởng tích cực

Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may ghi nhận những tín hiệu tích cực với tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục là 1 trong số 9 ngành xuất khẩu tỷ đô.

Doanh nghiệp dệt may tái cơ cấu thị trường ứng phó trước dịch COVID-19

Bước sang năm 2021, ngành dệt may buộc phải có những bước tái cơ cấu, đột phá về thị trường để ứng phó trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Ngô Khải Hoàn: FTA mở ra nhiều cơ hội cho dệt may

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, ông Ngô Khải Hoàn chia sẻ, ngành dệt may Việt Nam đã trải qua một năm khó khăn do dịch bệnh. Nhưng hiện nay, doanh nghiệp đã khởi sắc. Các hiệp định FTA đã ký sẽ mở ra nhiều cơ hội mới.

Dệt may Việt Nam vượt khó tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết

Giai đoạn vừa qua, ngành dệt may Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký kết như FTA Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - EAEU, CPTPP, EVFTA…

Ngành dệt may, da giày quyết tâm trở lại thời hoàng kim trong 3 năm tới

Ngành dệt may và da giày đang thúc đẩy liên kết trong nước để phấn đấu cuối quý 3 năm 2023, sẽ hồi phục trở lại như trước khi có dịch Covid-19 xảy ra.

Dệt may, da giày đang hồi phục, khởi sắc cuối năm

Ngành dệt may và da giày là hai ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Tuy nhiên, tăng trưởng của cả 2 ngành đã hồi sinh trở lại vào những tháng cuối năm.

53,5% doanh nghiệp dệt may bị khách hoãn hủy đơn hàng

Bà Đỗ Quỳnh Chi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ lao động cho biết, dịch Covid-19 khiến 53,5% doanh nghiệp dệt may bị khách hoãn hủy đơn hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang thay đổi chiến lược để hồi phục.

Tăng cường kết nối: Chìa khoá xây chuỗi cung ứng cho dệt may, da giày Việt Nam

Ngày 4/12, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phối hợp với các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng tổ chức “Hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp Dệt may, Da giày năm 2020”