giáo viên

Cập nhật các tin tức liên quan về giáo viên mới nhất.

Bộ GD-ĐT: Còn bất cập trong công tác thăng hạng giáo viên

Nhận thấy còn một số bất cập trong công tác thăng hạng giáo viên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo triển khai rà soát thực trạng công tác này của địa phương.

Phường xã cũng lo lắng nếu được trao quyền tự tuyển giáo viên

Vấn đề giao quyền tuyển dụng giáo viên cho từng trường hay xã phường nhận được nhiều sự quan tâm và góp ý. Lãnh đạo một số phường xã bày tỏ lo lắng khi phải tự tổ chức kỳ thi tuyển trong điều kiện không nắm rõ chuyên môn.

Ngành Giáo dục địa phương nêu 'điểm khó' của việc tuyển giáo viên

Liên quan đến việc phân cấp tuyển dụng giáo viên cho Giám đốc Sở GD-ĐT hay Chủ tịch UBND xã, phường, ghi nhận ý kiến trong ngành giáo dục ở địa phương cho thấy việc phân cấp cho Sở GD-ĐT sẽ thuận lợi hơn cả về chất lượng và công tác điều động.

Giao quyền tuyển giáo viên, thách thức mới cho cả Sở GD-ĐT và phường xã

Khi phòng GD-ĐT không còn trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, câu hỏi "đơn vị nào sẽ tuyển giáo viên?" trở thành vấn đề được quan tâm. Giao cho Sở GD-ĐT, phường/xã hay hiệu trưởng đều có những lo lắng về chất lượng và tính phù hợp thực tiễn.

Tuyển giáo viên nên giao quyền cho trường, xã và sở chỉ tham gia giám sát

Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, việc tuyển dụng giáo viên nên giao cho các nhà trường bởi chính họ mới biết mình “thiếu gì, cần gì”. Còn việc điều động, bố trí, thuyên chuyển khi cần thiết nên giao Sở GD-ĐT hoặc xã phường, tùy theo cấp độ.

Giao cho xã phường tuyển giáo viên sẽ có khá nhiều rủi ro

Một số ý kiến cho rằng giao xã, phường tuyển giáo viên nhằm tăng tính chủ động, tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi xã phường không đủ thông tin lẫn chuyên môn để xác định đúng nhu cầu tuyển dụng.

Đại biểu Quốc hội băn khoăn khi chủ tịch xã được quyền tuyển dụng giáo viên

Sáng 20/11, trong phiên thảo luận về một số luật và nghị quyết liên quan lĩnh vực giáo dục, đại biểu Quốc hội băn khoăn với quy định giao chủ tịch xã được điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí và phân công giáo viên.

Bộ GD-ĐT đề xuất tăng 15% phụ cấp cho giáo viên phổ thông, mầm non

Bộ GD-ĐT đề xuất tăng phụ cấp ưu đãi nghề 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông, tăng thêm 5% đối với giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Nền giáo dục mạnh không thể thiếu sự nghiêm cẩn trong quan hệ thầy trò

Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng trong thời đại công nghệ kỹ thuật số và Internet đang phát triển, mối quan hệ thầy - trò càng phải được coi trọng. Bởi chỉ có sự kính trọng và tình nghĩa thầy trò mới giữ cho giáo dục không bị lệch lạc, thực dụng, vô cảm.

TPHCM công bố 50 nhà giáo điển hình trong 50 năm xây dựng và phát triển giáo dục

TPHCM công bố 50 nhà giáo điển hình trong 50 năm (1975-2025) xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục.

Cô giáo 9 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vẫn đều đặn đón trẻ bằng tình yêu

Dù mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, 9 năm qua, cô Cao Thị Thu Hiền (giáo viên Trường Mầm non Phương Mai, phường Kim Liên, Hà Nội) vẫn luôn kiên cường theo đuổi nghề dạy trẻ, lan tỏa tình yêu tới học trò.

Người thầy và những chuyến đò gieo mầm tri thức

Bố tôi từng nói: “Việc học là quyển vở không trang cuối cùng”. Câu nói ấy đi theo tôi suốt đời, trở thành phương châm khi tôi hướng dẫn những nghiên cứu sinh của mình.

Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học

Ngay trên sân khấu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời tri ân từ học trò ngày nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được cô động viên đi học lại.

Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT

Tại Nghị quyết 369/NQ-CP ngày 14/11/2025, Chính phủ thông qua hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Chương trình).

‘Hệ số lương đặc thù với nhà giáo là đãi ngộ xứng đáng, không phải ân huệ'

Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng, việc có hệ số đặc thù để lương nhà giáo được xếp cao nhất không phải ân huệ mà là đãi ngộ xứng đáng.

Nữ giáo viên nói lời lay động ‘nếu chọn lại tôi vẫn dạy học, vẫn gắn bó vùng biên’

Cô giáo Nguyễn Thị Mến chia sẻ: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề dạy học và nếu được chọn nơi để gắn bó, tôi vẫn chọn vùng biên cương của Tổ quốc”.

Bộ Nội vụ: Việc quy định hệ số lương đặc thù với nhà giáo là không có cơ sở pháp lý

Bộ Nội vụ cho hay, hiện tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp và việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở pháp lý.

Hệ số lương đặc thù cho giáo viên là cần thiết khi chưa có chính sách tiền lương mới

Theo Bộ GD-ĐT, trong bối cảnh Chính phủ chưa ban hành chính sách tiền lương mới thì việc quy định hệ số lương đặc thù với nhà giáo là cần thiết.

Giáo viên có thể được hưởng thêm nhiều phụ cấp mới từ 1/1/2026

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo. Theo đó, nhiều loại phụ cấp mới có thể được áp dụng từ năm 2026, gồm phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bộ GD-ĐT nêu những lý do cần phải thêm lương đặc thù cho giáo viên

Bộ GD-ĐT đã nêu những lý do cho thấy giáo viên cần được có thêm hệ số lương đặc thù so với các ngành nghề khác.