RIA Novosti đưa tin, 419 thành viên của Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ, không có ai bỏ phiếu chống.

Nghị quyết yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden thực hiện các biện pháp “ngay lập tức và dứt khoát” nhằm ngăn chặn nỗ lực thu thập thông tin tình báo trên lãnh thổ Mỹ của máy bay nước ngoài.

Ảnh: Reuters

Nghị quyết không mang tính ràng buộc nhưng thể hiện rằng các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng thống nhất trong việc lên án hành động triển khai khinh khí cầu của Trung Quốc trên lãnh thổ Mỹ.

Nghị quyết được Hạ viện Mỹ thông qua 5 ngày sau khi không quân Mỹ bắn rơi chiếc khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về nghị quyết do Mỹ công bố.