mike johnson.jpg
Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin RIA Novosti, nghị quyết đã được thông qua với 410 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

Nghị quyết tuyên bố Hạ viện Mỹ “sát cánh cùng Israel khi nước này tự vệ trước cuộc chiến do Hamas phát động và tái khẳng định quyền tự vệ của Israel”. Nghị quyết còn kêu gọi Hamas ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công và thả tất cả con tin còn sống cũng như trao trả thi thể của những con tin đã chết.

Cùng ngày, tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, ông dự định sẽ đưa ra một dự luật hỗ trợ Israel.

“Đồng minh lớn nhất của chúng ta ở Trung Đông đang bị tấn công. Dự luật đầu tiên mà tôi dự định sớm giới thiệu sẽ nhằm mục đích hỗ trợ Israel. Đáng lẽ chúng ta phải làm điều này từ lâu rồi”, ông Johnson nói, đồng thời không đề cập đến khả năng xem xét các sáng kiến ​​hỗ trợ Ukraine.

Tân Chủ tịch Hạ viện lưu ý, ông coi giai đoạn hiện tại là “thời điểm rất nguy hiểm”. Ông tin rằng: “Thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn. Nhưng một nước Mỹ mạnh mẽ sẽ tốt cho cả thế giới”.

Theo ông, các thành viên Hạ viện biết có nhiều chuyện đang diễn ra trong và ngoài nước. Ông khẳng định, Mỹ sẵn sàng bắt đầu làm việc trở lại để giải quyết những vấn đề này.

“Chúng tôi muốn các đồng minh trên khắp thế giới biết Hạ viện Mỹ đã hoạt động trở lại”, ông Johnson nhấn mạnh.