Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/12 cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Yoon Seok-yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 4-6/12.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước, cũng là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên cấp Chủ tịch nước sau 11 năm.

Với phía Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo Việt Nam cấp cao nhất mà nước này đón tiếp sau khi ông Yoon đắc cử (tháng 3/2022) và tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5 vừa qua.

Dự kiến trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với người đồng cấp Yoon Suk Yeol, gặp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông tin, lễ đón chính thức sẽ diễn ra vào ngày 5/12, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc trao đổi, hội đàm về các vấn đề để thúc đẩy hợp tác song phương về chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân cũng như thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Hoàng Hà

"Việt Nam là một đối tác quan trọng trong 'Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương' và 'Sáng kiến ​​đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc' độc lập của chúng tôi. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được kỳ vọng là cơ hội quan trọng để quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam phát triển thành quan hệ Đối tác chiến lược và toàn diện, đồng thời tăng cường hơn nữa hợp tác với ASEAN thông qua 'Sáng kiến ​​Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc'" Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhận định.

Truyền thông Hàn Quốc cũng bày tỏ kỳ vọng cao vào chuyến thăm tới đây của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đài KBS thông tin, giới doanh nghiệp Hàn Quốc ngày 29/11 cho biết Chủ tịch nước Việt Nam sẽ tham dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh Hàn-Việt do 5 tổ chức kinh tế lớn của Hàn Quốc tổ chức tại Seoul vào ngày 6/12 tới. Sự kiện này dự kiến sẽ quy tụ hàng trăm doanh nhân hai nước tham dự. ​ 

Khi còn trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng tham dự sự kiện này do Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) tổ chức tại Seoul vào năm 2019, và đã gặp gỡ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc.

KBS đánh giá, sự kiện lần này sẽ thảo luận về phương án hợp tác kinh tế giữa hai nước, mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam. 

Còn thời báo The Korea Herald nhận định, Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hà Nội là đối tác thương mại lớn thứ tư của Seoul.

Diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức sẽ là nơi để doanh nghiệp hai nước thu hút đầu tư và đa dạng hóa nguồn doanh thu trong bối cảnh toàn cầu gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Truyền thông Hàn Quốc bày tỏ sự ấn tượng về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, thương mại giữa hai nước vốn chỉ ở mức 490 triệu USD vào năm 1992 (năm đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao), đã tăng hơn 160 lần lên 80,69 tỷ USD vào năm 2021.

Đặc biệt, Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam khi một số lượng lớn các công ty Hàn Quốc đã thâm nhập vào thị trường gần 100 triệu dân này. Việt Nam là đối tác thương mại thứ tư của Hàn Quốc chỉ đứng sau Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. 

Những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam (lớn thứ 2 sau Trung Quốc). Trung bình mỗi tháng có hơn 1.000 chuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc.

Năm 2019, khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt, tăng 23,1% so với năm 2018; khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt 550 nghìn lượt người, tăng 21,9%. Lượng khách Hàn Quốc tới Việt Nam giai đoạn 2020 - 2021 giảm do tác động của dịch Covid-19 song đang tăng trở lại từ đầu năm 2022.

Chủ tịch nước sắp thăm Hàn QuốcBộ Ngoại giao vừa phát thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 4-6/12.