Theo hãng tin Reuters, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 10/1, đại sứ Hàn Quốc Hwang Joon-kook cáo buộc việc Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên đã giúp Bình Nhưỡng thu được “những thông tin có giá trị về mặt kỹ thuật và quân sự” về vũ khí của nước này.

"Bằng cách chuyển tên lửa cho Nga, Triều Tiên đã biến Ukraine thành bãi thử các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân", ông Hwang nói.

nga trieu tien.jpg
Một quả tên lửa Nga phóng vào vùng Kharkiv được cho có nguồn gốc từ Triều Tiên. Ảnh: Reuters

“Một số chuyên gia đánh giá tên lửa bắn vào Ukraine là KN-23 mà Triều Tiên tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân”, ông nói thêm tên lửa KN-23 có thể bay xa 460km, tương đương khoảng cách từ bãi phóng của Triều Tiên tới thành phố Busan của Hàn Quốc.

Cũng tại cuộc họp, Mỹ và các nước đồng minh đã lên án điều mà họ mô tả là việc Nga dùng tên lửa Triều Tiên để tấn công Ukraine. 

Tuy nhiên, đại sứ Nga Vasily Nebenzya nhấn mạnh Mỹ dường như đang truyền bá thông tin "sai".
Theo ông Nebenzya, các nước phương Tây đã biến phiên họp của Hội đồng Bảo an thành cuộc "tuyên truyền chống Nga". 

"Hôm nay, các thành viên phương Tây của Hội đồng Bảo an lặp lại cái gọi là 'sự thật' quân đội Nga sử dụng tên lửa của Triều Tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine”, ông Nebenzya nói. 

Ông cho hay một đại diện của Không quân Ukraine từng tuyên bố không có bất kỳ bằng chứng nào về việc Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên. “Do đó, Mỹ dường như đang lan truyền những thông tin sai trái mà không hề kiểm chứng trước”, đại sứ Nga nói. 

Hồi tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố thời gian gần đây Nga đã phóng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn có nguồn gốc từ Triều Tiên để nhiều lần tập kích Ukraine. Tuy nhiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận, và khẳng định 2 nước không thực hiện bất cứ thỏa thuận vũ khí nào.