hàng hóa

Cập nhập tin tức hàng hóa

Hà Giang: Nhân rộng điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” tại các địa phương

Để duy trì cuộc vận động, Hà Giang sẽ nhân rộng điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt” tại các địa phương; tổ chức tốt các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, xa (1 lần/1 quý).

Các kênh phân phối hàng Việt Nam được mở rộng và phát triển với các điểm bán hàng Việt

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã chủ động hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động; tuyên truyền, vận động các tầng

Cuộc thi ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam” lần thứ II với chủ đề “Sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh”

Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú.

Mở cửa siêu thị, dùng trí tuệ nhân tạo kiểm soát người mua

Phủ xanh nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ là những giải pháp các siêu thị tại TP.HCM thực hiện để phục vụ đón khách trực tiếp từ ngày 1/10, trong điều kiện "bình thường mới".

Từ 22/9, shipper công nghệ tự xét nghiệm, tự chịu trách nhiệm

Theo văn bản khẩn mới phát đi trưa ngày 21/9, TP.HCM yêu cầu các các hãng xe công nghệ phải tập huấn cho shipper xét nghiệm và chịu trách nhiệm kết quả test.

Chấm điểm an toàn các chợ để chuẩn bị mở cửa lại

Chiều 5/8/2021, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã ký công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

Sau vắc xin là kích cầu: Thế giới mở cửa, Việt Nam được gọi tên

Các nước đang triển khai mạnh mẽ tiêm vắc xin và mở cửa trở lại đã làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử của Việt Nam.

Giải quyết ùn tắc cảng Cát Lái: Đẩy mạnh thủ tục online

Bộ Tài chính ngày 4/8 đã có công văn số 8708/BTC-TCHQ gửi Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia xử lý khó khăn để giải phóng hàng ở cảng Cát Lái.

Báo cáo Thủ tướng việc ùn tắc tại cảng Cát Lái

Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái khi việc ùn tắc, tác động tiêu cực cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam.

Chuẩn bị tình huống xấu hơn cho cung ứng hàng hóa

Việc Công ty TNHH cung ứng thực phẩm Thanh Nga và một số chợ truyền thống, chợ đầu mối có các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương khuyến cáo ba điều kiện với Sài Gòn

Bộ trưởng Bộ Công Thương khuyến cáo TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giải pháp cho mở cửa lại hệ thống chợ truyền thống với 3 điều kiện.

Bán hàng ngày đêm trong vùng dịch, nhân viên siêu thị nguy cơ lớn

Người lao động trong lĩnh vực bán lẻ chịu nguy cơ lây nhiễm cao khi hàng ngày tiếp xúc hàng trăm lượt khách. Họ lo lắng cho an toàn sức khoẻ, có nhiều người xin nghỉ việc vì lo sợ nguy cơ khi chưa được tiêm vắc xin.

Mở luồng ưu tiên đặc biệt đưa hàng vào tâm dịch Sài Gòn

Bộ Công Thương đề nghị tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ Chương trình Bình ổn thị trường cung ứng cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Triệu tập họp khẩn, lo hàng hóa thiết yếu cho dân TP.HCM

Bộ Công Thương họp khẩn nhằm đảm bảo cung ứng và lưu thông hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Chống dịch quyết liệt nhưng đừng cô lập Hải Dương thành ốc đảo

Nằm ở trung tâm của tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hải Dương lại đang bị cô lập, trở thành một ốc đảo.

Giãn cách xã hội chống Covid-19: Hải Dương, Quảng Ninh không thiếu hàng hóa

Doanh nghiệp chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến mới, có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các vùng sản xuất, tăng lượng cung ứng cho địa bàn các tỉnh, thành phố có dịch bệnh.

Hàng Thái đổ bộ, báo cáo Thủ tướng tìm cách ứng phó

Từ khi bỏ hạn ngạch thuế quan, đường mía nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam đã tăng rất nhanh, đạt gần 500.000 tấn trong 5 tháng đầu năm nay

Kịch bản 5 cấp độ cung cấp hàng hóa cho khu vực cách ly

Lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian có dịch được bổ sung và tăng cường gấp nhiều lần bình thường.

Tiếp tục xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương chính thức lên tiếng

Thứ trưởng Công Thương giải thích việc đề nghị cho tiếp tục xuất khẩu gạo, mặc dù trước đó Bộ này đã kiến nghị tạm dừng là do số liệu 'vênh', chưa nắm đủ nên phải rà lại.

Mua cả đống làm gì, Hà Nội không 1 ngày nào thiếu hàng

“Tôi khẳng định thành phố luôn đảm bảo nguồn cung kể cả khi có nhu cầu tăng đột biến. Chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng không lo thiếu hàng”, Sở Công Thương Hà Nội ra thông điệp mạnh mẽ.