Cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nga Li Hui. Ảnh: Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Yu Jun hôm 26/4 cho hay, Trung Quốc sẽ cử đặc phái viên Li Hui tới Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên liên quan để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng hiện chưa có thời điểm cụ thể.

Ông Li Hui là đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu. Ông từng là Đại sứ Trung Quốc tại Nga trong giai đoạn 2009-2019.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Pavel Ryabikin làm Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc. Ông Ryabikin giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2023.

Tổng thống Zelensky cho biết, cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo dài 1 giờ và một loạt vấn đề thời sự đã được thảo luận.

“Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ, toàn bộ các vấn đề thời sự về quan hệ song phương đã được thảo luận. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các cách tương tác để thiết lập một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine”, ông Zelensky viết trên Telegram.