Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cập nhập tin tức Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2024, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng 100 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường dành 70% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nghẹn ngào lễ khai giảng ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lễ khai giảng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay khác mọi năm khi mọi người dành phút mặc niệm một tân sinh viên không may tử vong trong vụ cháy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điểm chuẩn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tăng

Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đưa ra những phân tích, dự đoán về mức điểm chuẩn các ngành học năm 2023.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến 3 phương thức tuyển sinh năm 2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 dự kiến.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022.

'HV Báo chí và Tuyên truyền cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào đổi mới dạy học'

Đó là chia sẻ của GS Nguyễn Xuân Thắng tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra sáng nay (11/9).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Sáng nay (11/9), Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Học viện Báo chí Tuyên truyền tăng chỉ tiêu, không tổ chức thi năng khiếu

Năm 2022, Học viện Báo chí & Tuyên truyền dự kiến tuyển 2.400 chỉ tiêu, trong đó 70% chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Kiểm định 4 chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Vinh vừa hoàn thành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2021

Năm 2021, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền với 38,07 điểm khối D78, R26 (theo thang 40 điểm).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2021 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.

HV Báo chí và Tuyên truyền bỏ bài thi Năng khiếu

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điều chỉnh phương án xét tuyển ngành Báo chí trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Ngành truyền thông, quan hệ công chúng sẽ lấy điểm chuẩn cao

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đưa ra những phân tích về khả năng biến động mức điểm chuẩn các ngành học của trường để các thí sinh có thể tham khảo, cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển năm 2021.

PGS.TS Phạm Minh Sơn làm Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện.

ĐH Sư phạm Hà Nội và nhiều trường đại học hoãn kỳ thi riêng

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học buộc phải hoãn tổ chức kỳ thi riêng cho đến thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch.

Học viện Báo chí Tuyên truyền lên tiếng về quyết định thu học phí gây tranh cãi

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời về yêu cầu đóng học phí học kỳ 1 năm học tới trong khi chưa kết thúc các tín chỉ của năm học này. Vụ việc thu hút hơn 1,4 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua đời

PGS.TS Lưu Văn An, quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đột ngột qua đời vào lúc 22h ngày 10/4, khi đang đi công tác tại tỉnh Yên Bái.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến thi năng khiếu vào 10 – 11/7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến thi năng khiếu báo chí vào ngày 10 – 11/7. Trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu từ ngày 1/4 đến hết 20/6.

Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

PGS.TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện.