Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Mai Thị Liên Hương, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, cho biết, để chuẩn bị cho chương trình trao đổi, ký kết hợp tác, trước đó, hai bên đã gặp gỡ, trao đổi những nội dung hợp tác và có những chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn, thiết kế kiến trúc, quy hoạch và đầu tư trong lĩnh vực phát triển đô thị…

Việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa Viện Kiến trúc Quốc gia và Công ty LBN-ENC được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc với mục tiêu phát triển trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị nông thôn tại Việt Nam. 

Đồng thời sẽ mang một ý nghĩa lớn hơn đối với khối các nước khu vực Đông Nam Á, châu Á trong việc cùng nhau hợp tác tìm hiểu toàn diện, hiệu quả các giải pháp toàn cầu, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu,…

hop tac vietnamnet.jpeg
Lễ ký kết mở ra cơ hội hợp tác, phát triển giữa Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị.

Đại diện phía Tập đoàn PDI-Worldgroup LLC (Hàn Quốc), ông Kim Yangjin, Chủ tịch LBN-ENC cho hay, thời gian qua, sau những buổi làm việc với Viện Kiến trúc Quốc gia về một số nội dung hợp tác, LBN-ENC đã làm việc với Hiệp hội Kiến trúc Hàn Quốc và đầu tháng 9 này sẽ có các đơn vị tham gia Triển lãm Expo Kiến trúc quốc tế 2023 tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Việt Nam.

Nhân dịp này, đại diện LBN-ENC cũng giới thiệu về sản phẩm vật liệu xây dựng được làm bằng sợi thủy tinh, đó là thanh nhựa gia cố sợi thủy tinh có thể thay thế cốt thép ở một số hạng mục với những ưu việt nổi bật như: trọng lượng nhẹ hơn, độ cứng cao hơn, tính chống ăn mòn cao, không từ tính, không dẫn điện và đặc biệt là giảm đến 50% lượng khí thải carbon so với sản xuất cốt thép thông thường…

Tại buổi lễ này, hai bên trao đổi và đi đến thống nhất, trên cơ sở 8 nội dung chính về những vấn đề hợp tác và thông qua bản kế hoạch hợp tác, đặc biệt là sự tham gia vào sự kiện EXPO Kiến trúc 2023 được tổ chức vào đầu tháng 9/2023, do Bộ Xây dựng bảo trợ.  

Theo đó, cụ thể phía Hàn Quốc sẽ tham gia các gian triển lãm vật liệu xây dựng ứng dụng công nghệ mới, trình bày tham luận tại các tiểu ban. 

Đồng thời, để nghi nhận những kết quả xúc tiến, hợp tác song phương, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ làm cơ sở triển khai và báo cáo lãnh đạo các cấp.

Hồng Khanh