Ngày 18/4, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc dừng tiếp nhận tài trợ ý tưởng quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có chủ trương không tiếp nhận việc tài trợ các ý tưởng quy hoạch trên toàn tỉnh kể từ ngày 29/3. 

Thời gian qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết liên quan đến phát triển đô thị, hình thành đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… làm cơ sở để cập nhật quy hoạch, thu hút nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đây là cơ hội và công cụ phục vụ tốt công tác quản lý, chương trình phát triển đô thị, mời gọi đầu tư, thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực quy hoạch, đô thị, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị. Một số ý tưởng quy hoạch đã hoàn thành có tính đột phá, phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh. 

Một dự án đất nền tự phát ở Lâm Đồng. (Ảnh: Anh Phương)

Tuy nhiên, hiện UBND tỉnh Lâm Đồng đã bố trí được nguồn ngân sách Nhà nước để tập trung lập quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và thu hút nhà đầu tư tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Từ ngày 29/3, UBND tỉnh Lâm Đồng dừng tiếp nhận tài trợ ý tưởng quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

Mới đây, UBND TP.Bảo Lộc đã kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chấm dứt chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập ý tưởng quy hoạch do doanh nghiệp tài trợ kinh phí tại hai khu vực. 

Cụ thể, Novaland đề xuất ý tưởng quy hoạch hồ Đak Long Thượng, một phần P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Vietstar Đà Lạt JSC đề xuất ý tưởng quy hoạch tại Bảo Lộc, Bảo Lâm. 

Đề xuất của hai doanh nghiệp nói trên được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương từ tháng 4 và tháng 5/2022. Trong thời hạn tối đa 2 tháng, hai doanh nghiệp phải hoàn thành ý tưởng quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay hai doanh nghiệp vẫn chưa triển khai, hoàn thành.