“Với yêu cầu 170 tỷ USD cho năm tài chính tiếp theo là nhằm thay thế đạn dược đã cung cấp cho Ukraine”, Bloomberg dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc.

Theo Lầu Năm Góc, họ sẽ yêu cầu 76,8 tỷ USD cho Hải quân và Thủy quân lục chiến, 61 tỷ USD cho Lực lượng Không quân và 24,4 tỷ USD cho Lục quân.

Cũng theo Lầu Năm Góc, họ sẽ chi 170 triệu USD cho 28 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động (HIMARS), 886 triệu USD cho hơn 5.000 tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS) và 199 triệu USD cho 541 tên lửa Javelin, cùng những thứ khác.

Lầu Năm Góc ở Washington, Mỹ. Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng năm 2024 lên 842 tỷ USD, nhiều hơn 26 tỷ USD so với với năm 2023 và gần 100 tỷ USD so với năm 2022. Theo ông Biden, mức chi tiêu này sẽ thúc đẩy khả năng răn đe tổng hợp của Mỹ tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Cụ thể, ngân sách đề xuất của ông Biden bao gồm khoản đầu tư 9,1 tỷ USD cho "Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương" của Lầu Năm Góc, được lập ra để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng nhận được 2,3 tỷ USD để củng cố các liên minh của Washington tại khu vực này.

Một ưu tiên khác theo đề xuất của Tổng thống Biden là việc tăng lương cho binh lính Mỹ thêm 5,2%.