mặt bằng cho thuê

Cập nhập tin tức mặt bằng cho thuê

Mặt bằng cho thuê đắt đỏ nhất TP.HCM bỏ trống, lộ thời điểm thị trường phục hồi

Giá thuê 650 triệu đồng/tháng và từng được các nhãn hàng tranh giành, mặt bằng có vị trí đắt đỏ bậc nhất TP.HCM nay lại bỏ trống. Thị trường nhà phố cho thuê dự báo vẫn còn khó khăn.

Tâm điểm mới của thị trường mặt bằng bán lẻ cho thuê

Mặt bằng bán lẻ cho thuê tại Việt Nam đang có sự chuyển biến của dòng cầu và chuyển dần sang xu hướng mua sắm kết hợp trải nghiệm - shoppertainment.

Mặt bằng trung tâm TP.HCM ế ẩm vẫn hét giá thuê tiền tỷ

Gần một năm sau khi TP.HCM mở cửa trở lại sau đại dịch, nhiều mặt bằng đắc địa ngay trung tâm TP.HCM vẫn chưa được lấp đầy, không ít nơi xuất hiện tình trạng xuống cấp.

Trà sữa rút lui khỏi 'cuộc chiến' mặt bằng đẹp

Không còn những con phố trà sữa, nhiều thương hiệu lớn thu hẹp quy mô cửa hàng, thậm chí dừng hoạt động, song tiềm năng thị trường này vẫn được đánh giá còn lớn.

“Bắt tay” chia sẻ mặt bằng

Bên cạnh việc tối ưu hóa mặt bằng, nhiều thương hiệu đã đi tìm lời giải khác cho hoạt động của mình, như kết hợp nhiều thương hiệu, cùng chia sẻ mặt bằng.

Giảm giá 'kịch sàn', mặt bằng cho thuê ở phố Tây Nha Trang vẫn ế khách

Nhiều mặt bằng tại trung tâm phố Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dù cho thuê với giá chỉ bằng một nửa so với thời điểm trước dịch nhưng vẫn khó tìm được khách hàng.

Treo biển tìm khách cả năm trời, nhà cho thuê trên 'phố vàng' Hà Nội vẫn ế dài

Hoạt động kinh doanh đã được khôi phục nhưng chủ nhà phố cổ Hà Nội vẫn chật vật tìm khách thuê, nhiều nơi đã treo biển ròng rã 1, 2 năm nay song bất thành.

Mặt bằng hàng trăm triệu đồng ở TP.HCM trống cả năm vì không có khách thuê

Mặc dù TPHCM đã bước vào giai đoạn "bình thường mới" được gần 5 tháng nhưng hàng loạt mặt bằng cho thuê có giá hàng trăm triệu đồng mỗi tháng vẫn bỏ trống khiến nhiều chủ nhà "mất ăn mất ngủ".

Nhiều mặt bằng cho thuê ở trung tâm TP.HCM vẫn bỏ trống

Hàng loạt mặt bằng đẹp nằm trên những con đường sầm uất tại TP.HCM vẫn chi chít các biển quảng cáo, chờ khách thuê mới.

Ông chủ biệt thự triệu USD: Điêu đứng khách ép giá, nơm nớp lo nộp thuế

Hơn một năm, nguồn thu của nhiều chủ nhà mặt phố cạn kiệt vì không có khách thuê. Ngoài ra, họ sẽ phải đóng thuế nếu trên 100 triệu đồng/năm.

Là nhà giàu quyết không giảm giá, thà đóng cửa bỏ hoang

Chủ nhà lạc quan vào đà hồi phục của thị trường, không có ý định giảm giá khiến cho nhà mặt phố treo biển cho thuê ngày càng nhiều.

Phố Hàn quận 7 xơ xác sau Covid-19

Nhà phố bị trả mặt bằng hàng loạt, không có khách thuê mới trong nhiều tháng nay khiến phố Hàn Quốc tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM lâm cảnh vắng vẻ, đìu hiu.

Bình Chánh “bỏ quên” gần 400 công sản, tự ý cho thuê mặt bằng

 - Có tổng số 763 địa chỉ nhà, đất nhưng UBND huyện Bình Chánh chỉ tham mưu phê duyệt phương án xử lý 378 địa chỉ, báo cáo trùng 100 địa chỉ; cho thuê mặt bằng trái quy định để thu cả tỷ đồng. 

 

Sau khách sạn, đến mặt bằng cửa hàng sang nhượng với giá 0 đồng tìm khách

Với mong muốn sớm tìm được người mới thế chân hợp đồng thuê mặt bằng đã ký cùng chủ nhà, nhiều chủ cửa hàng sẵn sàng để lại toàn bộ nội thất đã đầu tư với giá 0 đồng để có thể rút được một phần tiền đặt cọc.

Giảm sốc 60 triệu, mặt bằng đất 'vàng' Hà Nội vẫn khóa cửa bỏ không

Dù đã chấp nhận giảm 20 - 30% tiền thuê song nhiều mặt bằng “tiền tỷ” nằm trên các tuyến phố cổ Hà Nội vẫn đóng cửa, bỏ không!

Đua nhau cho thuê nhà mặt phố: Mặt bằng dưới đất, giá vẫn 'trên trời'!

Mặc dù giá nhà cho thuê vẫn còn khá cao, tuy nhiên, theo nhận định của chuyên gia bất động sản, giá đang có xu hướng giảm, nhưng không giảm đột ngột, không chạm đáy như những năm trước.

Huỷ hợp đồng thuê nhà vì dịch covid-19, làm gì để đòi được tiền cọc?

Dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, phải trả mặt bằng; nhiều hợp đồng dân sự được ký kết trước khi bùng phát dịch đã không thể thực hiện được.

Tuyến phố ở Hà Nội có giá đất bán ngang ngửa New York, Paris

Giá đất tại phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) vẫn đang được định giá lên tới hơn 1,5 tỷ đồng/m2 trên thị trường tự do, ngang ngửa với đất ở các thành phố lớn trên thế giới như New York (Mỹ), Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản).

Xuất hiện 'làn sóng' trả mặt bằng ở phố quần áo sầm uất bậc nhất Hà Nội

La liệt shop hàng đóng cửa, trả mặt bằng ở con phố sầm uất bậc nhất Hà Nội; Thị trường bất động sản "lâm nguy" vì đại dịch: Đề xuất cách "giải cứu"... là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua.

Người đến, kẻ đi thuê mặt bằng ở Chùa Bộc

Nhiều cửa hàng trên phố Chùa Bộc đã phải chuyển đi do kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng cũng không ít người mới đến tìm cơ hội.