Theo quan chức này, UAV mới được điều đến Biển Đen để đánh giá lại các hoạt động của máy bay không người lái trong khu vực và cân nhắc những lợi ích, cũng như rủi ro có thể có liên quan đến các chuyến bay.

Các nguồn tin cho biết, quân đội Mỹ không có ý định dừng hoàn toàn các chuyến bay không người lái ở khu vực Biển Đen cho đến khi quá trình điều tra được hoàn thành.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh: U.S. Air Force

“Ngay sau khi rơi máy bay không người lái, Mỹ đã điều một UAV MQ-9 Reaper khác đến khu vực tai nạn ở Biển Đen. Nhiệm vụ chính là kiểm tra hiện trường, cũng như quan sát quân đội Nga và những nỗ lực của họ được cho là nhằm thu hồi mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái”, CNN dẫn các nguồn tin cho hay.

Theo CNN, Lầu Năm Góc dự định “phân tích chi phí, lợi ích của những chuyến bay này và giá trị của thông tin tình báo thu được từ tuyến đường nói trên trước nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga”.

Các nguồn tin cho hay, Washington đang xem xét khả năng điều thêm một chiếc UAV nữa đến khu vực Biển Đen trong những ngày tới.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.