Cờ của tổ chức khủng bố IS tại Syria. Ảnh: CNN

"Chiến dịch đột kích bằng trực thăng đã được lên kế hoạch cẩn thận, không có dân thường thiệt mạng hay bị thương. IS vẫn là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định của khu vực, cái chết của các đối tượng chỉ huy này sẽ làm gián đoạn khả năng của tổ chức khủng bố trong việc thực hiện những âm mưu gây bất ổn ở Trung Đông", CNN dẫn lời phát ngôn viên CENTCOM Joe Buccino.

Cũng theo thông báo của CENTCOM, một trong hai chỉ huy IS bị tiêu diệt lần này là Anas, đối tượng có vai trò lớn trong việc lên kế hoạch hoạt động của IS ở miền đông Syria. Cuộc đột kích bằng trực thăng là hoạt động mới nhất của CENTCOM tại Syria, nơi có khoảng 1.000 lính Mỹ đồn trú.

Việt Dũng